Tối 27/6, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Lê Ngọc Phi Lân (SN 1975) và Trần Minh Duy (SN 1990, cùng ngụ TP.HCM). Cả hai bị khởi tố để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".
Theo hồ sơ vụ án, Lân và Duy là hai nghi phạm chủ chốt điều hành đường dây sản xuất nước yến, tổ yến chưng sẵn giả mạo. Cơ sở sản xuất này được đặt tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long, trực thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare (có trụ sở chính tại TP.HCM).
Trước đó, khi tiến hành kiểm tra đột xuất xưởng sản xuất nói trên, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 21 công nhân đang làm việc nhưng không có hợp đồng lao động, không được trang bị đồ bảo hộ theo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Chủ cơ sở không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm sản xuất, cũng như không cung cấp được hồ sơ công bố tiêu chuẩn đối với các sản phẩm đang lưu hành.
Đáng chú ý, bên trong khu vực chế biến, tổ công tác phát hiện một lượng lớn nguyên liệu dùng để sản xuất nước yến đã hết hạn sử dụng hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản, niêm phong và tạm giữ toàn bộ tang vật, bao gồm: hơn 80.700 sản phẩm nước yến, tổ yến chưng sẵn thành phẩm (đã dán nhãn, đóng nắp); trên 279.500 sản phẩm nước yến bán thành phẩm (đã đóng nắp, chưa dán nhãn); cùng toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc và nguyên liệu.
Cơ quan Công an xác định đối tượng Đoàn Lê Ngọc Phi Lân là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Trong khi đó, Trần Minh Duy là người trực tiếp quản lý xưởng sản xuất tại Vĩnh Long và đứng ra pha chế sản phẩm. Với quy mô hoạt động lớn, trung bình mỗi ngày cơ sở này "ra lò" từ 10.000 đến 15.000 sản phẩm các loại.
Làm việc với cơ quan chức năng, nhóm công nhân khai nhận việc nấu và chế biến các sản phẩm "nước yến", "tổ yến chưng sẵn" hoàn toàn không sử dụng thành phần yến tự nhiên. Tất cả đều được sản xuất, chắp vá theo công thức pha trộn bí mật do Lân và Duy chỉ đạo.
Căn cứ vào kết quả giám định các mẫu sản phẩm bị thu giữ, Công an tỉnh Vĩnh Long khẳng định đã có đủ cơ sở pháp lý để xác định các sản phẩm này không bảo đảm chất lượng so với tiêu chuẩn công bố, có dấu hiệu rõ ràng của tội phạm sản xuất hàng giả.
Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.