Vĩnh Phúc: Công trình gần 300 trăm tỷ trở thành vườn hoang

Thứ tư, 14/08/2019 07:09 AM - 0 Trả lời

(CLO) Công trình Văn Miếu là biểu tượng kỷ niệm 65 năm thành lập tỉnh Vĩnh Phúc với kinh phí xây dựng là 270,9 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi khánh thành chưa đầy 2 năm thì nay công trình này đã thành vườn hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc nhìn từ ngoài cổng (Ảnh Hà Long)

Văn miếu tỉnh Vĩnh Phúc nhìn từ ngoài cổng (Ảnh Hà Long)

Dự án Văn Miếu Vĩnh Phúc có diện tích hơn 4 ha tại khu đô thị Hà Tiên, P.Liên Bảo, TP.Vĩnh Yên với tổng mức đầu tư 270,9 tỉ đồng, được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt vào tháng 10/2011.

Công trình bao gồm nhiều hạng mục như: Sân hành lễ rộng gần 3.000m2, hồ Thiên Quang, tứ trụ, cầu đá, nghi môn, đền chính, bia tiến sĩ gồm 9 gian (nơi đặt 18 tấm bia phục chế trên lưng rùa, khắc tên 91 vị đỗ đại khoa của tỉnh Vĩnh Phúc từ thời Lý đến thời Nguyễn), gác chuông, gác trống, sân hành lễ, đại thành môn, khu thờ chính...

Sân hành lễ rộng gần 3.000m2 (Ảnh Hà Long)

Sân hành lễ rộng gần 3.000m2 (Ảnh Hà Long)

Theo hồ sơ, công trình được xây dựng công phu, kiên cố với vật liệu đá và gỗ, chạm trổ điêu khắc theo lối truyền thống. 

Ngày 1/1/2017, công trình được gắn biển chào mừng sự kiện 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc, 65 năm thành lập tỉnh. Vĩnh Phúc kỳ vọng đây sẽ là công trình tiêu biểu có giá trị văn hóa, lịch sử muôn đời…

Tuy nhiên, sau 2 năm được gắn biển chào mừng tái lập tỉnh thì nó đã thành một khu hoang phế, lạnh lẽo, cỏ dại mọc đầy, cảnh quan nhếch nhác.

Trong khuôn viên Nhà bia, cây cối trang trí cảnh quan còi cọc, nhếch nhác, nhiều cây chết khô. Cỏ dại mọc cao lút ở bất kỳ khu vực nào trống đất, trên cả những kẽ đá xanh đã bị hở nhét vừa ngón tay.

Hồ Thiên Quang ở vị trí trung tâm đã hoàn thành xong hệ thống tay vịn, kè đá xung quanh. Trên thành hồ và đáy hồ, cỏ dại phủ kín.

Sự lãng phí của công trình được đầu tư cả trăm tỷ này đã phản ánh sự thiếu trách nhiệm trong đầu tư, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại hiện trường

Nhiều cây xanh đã có hiện tượng héo lá, còi cọc - ảnh Hà Long

Nhiều cây xanh đã có hiện tượng héo lá, còi cọc - ảnh Hà Long

Sau 2 năm được gắn biển chào mừng tái lập tỉnh thì nó đã thành một khu hoang phế - ảnh Hà Long

Sau 2 năm được gắn biển chào mừng tái lập tỉnh thì nó đã thành một khu hoang phế - ảnh Hà Long

Khu vực nhà bia trong Văn Miếu cũng đầy cỏ dại (Ảnh Hà Long)

Khu vực nhà bia trong Văn Miếu cũng đầy cỏ dại (Ảnh Hà Long)

Hồ Thiên Quang ở vị trí trung tâm không có nước và cỏ dại mọc um tùm (Ảnh Hà Long)

Hồ Thiên Quang ở vị trí trung tâm không có nước và cỏ dại mọc um tùm (Ảnh Hà Long)

Công trình được gắn biển chào mừng sự kiện 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh Hà Long)

Công trình được gắn biển chào mừng sự kiện 20 năm tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh Hà Long)

Hà Long

Tin khác

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống
Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống