Vĩnh Phúc gỡ “nút thắt” trong đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử văn hóa

(CLO) Tỉnh Vĩnh Phúc vừa có Nghị quyết số 14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử văn hóa. Qua đó, tạo điểm mở cho đầu tư, tu bổ hệ thống di tích, nhằm thu hút du khách đến Vĩnh Phúc du lịch tâm linh.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 1.300 di tích, trong đó có 521 di tích được Nhà nước xếp hạng. Phần lớn các di tích là công trình kiến trúc tín ngưỡng, tôn giáo như đình, đền, chùa, miếu, trong đó, các di tích thuộc loại kiến trúc chiếm số lượng lớn với các di tích tiêu biểu như đình Thổ Tang, tháp Bình Sơn, đình Hương Canh, đình Bích Chu, đền Phú Đa, đền Thính… cùng với các di tích có giá trị như khu di tích danh thắng Tây Thiên, di tích khảo cổ học Đồng Đậu, các di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Các di tích này không những có giá trị tiêu biểu về phong cách nghệ thuật kiến trúc truyền thống, có ý nghĩa lịch sử trọng đại hoặc cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ mà còn chứa đựng cả một hệ thống cổ vật, di vật, các di sản văn hóa phi vật thể quý giá mang dấu ấn đặc trưng của đất và người Vĩnh Phúc.

Qua thời gian, dưới sự tác động của thời tiết và các tác nhân khác xâm hại, hầu hết các công trình kiến trúc đã bị xuống cấp. Hiện nay, có khoảng 100/521 di tích đã được xếp hạng là các di tích còn giữ nguyên hoặc một phần kiến trúc cổ.

vinh phuc go nut that trong dau tu tu bo he thong di tich lich su van hoa hinh 1

Đền Đạm Nội, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên - di tích xuống cấp nghiêm trọng mới được bổ sung đưa vào danh sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo báo cáo khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích trước khi ban hành Nghị quyết số 71, có 127 di tích đã xếp hạng trong tình trạng đã và đang xuống cấp nghiêm trọng, trong đó có 32/68 di tích quốc gia, quốc gia đặc biệt; còn lại 93/431 di tích cấp tỉnh xuống cấp mức độ từ 50-90%.

Từ năm 2011-2019, ngân sách nhà nước đã hỗ trợ đầu tư tu bổ đối với 51 di tích cấp quốc gia và 13 di tích xếp hạng cấp tỉnh với tổng số vốn 523,1 tỷ đồng; nguồn vốn xã hội hóa 291,2 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết số 71, có 63 di tích được hỗ trợ đầu tư, tu bổ, trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích quốc gia, 33 di tích cấp tỉnh.

Tính đến tháng 9/2022, có 23/63 di tích đã triển khai thực hiện tu bổ theo nghị quyết. Tổng mức đầu tư đã thẩm định, phê duyệt dự kiến hơn 297 tỷ đồng; vốn đầu tư công ngân sách tỉnh là hơn 262 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã hội hóa hơn 34 tỷ đồng và đã phân bổ vốn 21,8 tỷ đồng.

Nghị quyết số 71 ban hành và đi vào thực tiễn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản văn hóa; đáp ứng yêu cầu, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, đồng thuận.

Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện, nguồn vốn được bố trí kịp thời, đầy đủ đối với các di tích đảm bảo thủ tục đầu tư theo quy định.

Tuy nhiên, việc đầu tư tu bổ di tích cấp tỉnh gặp khó khăn trong việc huy động kinh phí xã hội hóa (40%) để đối ứng, đến nay chỉ có 2/33 di tích huy động được nguồn xã hội hóa được phê duyệt dự án.

vinh phuc go nut that trong dau tu tu bo he thong di tich lich su van hoa hinh 2

Đình Hiển Lễ, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, hiện đang xuống cấp trầm trọng

Điển hình như đình Hiển Lễ, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, phần xã hội hóa là 14,8 tỷ đồng nên thực tế rất khó khăn để huy động được sự đóng góp của nhân dân địa phương.

Đồng thời, hiện trạng một số di tích không còn phù hợp để thực hiện theo nghị quyết. Cụ thể, có 4 di tích đã hoàn thành công trình tu bổ bằng nguồn vốn xã hội hóa, 2 di tích đã được đồng ý về chủ trương lập dự án tu bổ bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Một số di tích không nằm trong danh mục thực hiện theo nghị quyết, nhưng hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng có nhu cầu đề nghị bổ sung vào danh mục…

Giám đốc Sở VH-TT&DL Vĩnh Phúc Bùi Hồng Đô cho biết: “Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của HĐND tỉnh, hầu hết các địa phương đều gặp khó khăn về nguồn vốn. Vì vậy, Nghị quyết số 14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71 ra đời đúng thời điểm để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tu bổ kịp thời sự xuống cấp của các di tích cũng như đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân”.

Hệ thống di tích được trùng tu, tôn tạo sẽ là điều kiện thuận lợi để Vĩnh Phúc thu hút du khách về đây du lịch tâm linh trong thời gian tới.

Bài và ảnh: Thanh Hoài - Thu Thủy

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: