VN-Index tràn ngập sắc đỏ, thanh khoản giảm

(CLO) Hôm nay (26/6), thị trường chứng khoán Việt Nam tràn ngập sắc đỏ, VN-Index giảm tiếp xuống mức 1.365,67 điểm và thanh khoản thấp.

Phiên sáng nay, thị trường hiện sắc xanh trong gần 1 tiếng đầu giao dịch với mức tăng cao nhất gần 5 điểm, VN-Index lên trên 1.370 điểm. Tuy nhiên, từ 10h trở đi, thị trường đi xuống khi sức cung gia tăng. Hết giờ giao dịch sáng, VN-Index dừng ở mức 1.363,61 điểm, giảm 3,14 điểm.

Sang phiên chiều, toàn bộ thời gian giao dịch thị trường hiện sắc đỏ. Chốt phiên ngày 26/6, VN-Index dừng ở mức 1.365,67 điểm, giảm 1,08 điểm (-0,08%); VN30-Index về mức 1.463,57 điểm sau khi giảm 1,79 điểm (-0,12%).

Toàn sàn TP HCM chỉ có gần 19.200 tỷ đồng được sang tay, giảm đáng kể so với mức 21.600 tỷ đồng phiên hôm qua. Thanh khoản thấp nên không mã nào đạt 1.000 tỷ đồng. HPG dẫn đầu thị trường với gần 881 tỷ đồng; kế đến là MSN hơn 614 tỷ đồng, SHB gần 560 tỷ đồng…

Nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng. Khối này mua trên 1.874 tỷ đồng và bán trên 2.145 tỷ đồng.

Phiên hôm nay, số cổ phiếu tăng-giảm giá chênh lệch không quá lớn. Thị trường ghi nhận 141 mã đi lên, 155 mã đi xuống. Tại nhóm VN30, số mã tăng-giảm giá lần lượt là 10 mã và 16 mã.

Số ngành tăng và giảm điểm khá ngang bằng. Tại nhóm đi lên, vận tải, xe và linh kiện là 2 ngành tăng trên 1%. Ngược lại, ngành phần cứng giảm 4,57%, còn lại đều giảm dưới 1%.

Hai mã hỗ trợ mạnh cho thị trường mấy phiên vừa qua là VHM và VIC đều giảm giá và là 2 mã lấy đi nhiều điểm nhất phiên hôm nay, lần lượt 1,77 điểm và 0,7 điểm. Ngoài ra, một số mã trụ cột khác cũng hiện sắc đỏ như VCB, BID, FPT.

Còn bốn mã khác trong nhóm 10 mã có mức vốn hóa lớn nhất thị trường hiện sắc xanh là MBB, GAS, CTG, TCB song cũng không đủ để giúp thị trường tăng điểm.

Trên sàn Hà Nội, tổng giá trị giao dịch đạt 1.350 tỷ đồng. Đóng cửa phiên hôm nay, HNX-Index dừng tại mức 227,7 điểm, tăng nhẹ 0,04 điểm (0,02%); HNX30-Index còn 468,75 điểm sau khi giảm 0,12 điểm (-0,03%).

Xem thêm

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

Tròn một năm Nghị quyết 68: Khu vực tư nhân đã chuyển từ phòng thủ sang khát vọng lớn lên

(CLO) Trao đổi với Nhà báo và Công luận về một năm thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Luật sư Bùi Văn Thành, Trưởng Văn phòng Luật sư Mặt Trời Mới, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp Việt Nam (VIPFA), cho rằng khu vực tư nhân đang xuất hiện những chuyển động mới cả về niềm tin, quy mô đầu tư và tư duy phát triển.

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Ninh Bình: Kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

(CLO) Theo báo cáo của Thống kê tỉnh Ninh Bình, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026 của tỉnh tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch tăng trưởng mạnh; đầu tư công được đẩy nhanh, trong khi đời sống dân cư cơ bản ổn định.
Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
Cỡ chữ bài viết: