Vợ Chí Tài hát 'Em ở đâu' tiễn biệt chồng

Chủ nhật, 20/12/2020 10:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 19/12 (giờ địa phương) vợ Chí Tài - ca sĩ Phương Loan - thể hiện ca khúc "Em ở đâu" trước giây phút cuối cùng, tiễn đưa chồng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sự kiện: chí tài

Ca khúc "Em ở đâu" do Chí Tài sáng tác, là ca khúc được nhiều khán giả yêu thích. Bài hát nói về tâm tư chàng trai nhớ người yêu khi cả hai xa cách. Hình ảnh ca sĩ Phương Loan nghẹn ngào, hát đứt quãng khiến nhiều người thân, đồng nghiệp không khỏi thương cảm.

Ca sĩ Phương Loan hát 'Em ở đâu' tiễn biệt chồng. (Ảnh: Tienphong)

Ca sĩ Phương Loan hát 'Em ở đâu' tiễn biệt chồng. (Ảnh: Tienphong)

Chí Tài và ca sĩ Phương Loan nên duyên được 33 năm, cả hai không sinh con. Họ thường sống xa nhau vì chị ở Mỹ, còn chồng về nước biểu diễn, khiến anh từng ví cả hai như Ngưu Lang, Chức Nữ. Mỗi năm, cả hai ở cạnh nhau chưa được 30 ngày, chỉ đón Tết cùng nhau được đôi ba lần vì Chí Tài mải miết đi diễn. 

Lễ an táng nghệ sĩ Chí Tài diễn ra ở Nhà thờ Giáo xứ Thánh Linh (Holy Spirit Catholic Church), Fountain Valley, California vào ngày 19/12, đúng 10h, linh cữu được đi làm thánh lễ. Khi bài "Nhỏ ơi" qua giọng hát của cố danh hài được vang lên giữa thánh đường, ca sĩ Phương Loan bật khóc. Hai ngày qua, chị nén nỗi đau cùng người thân lo liệu chu đáo hậu sự cho chồng.

Lễ an táng nghệ sĩ Chí Tài diễn ra ở Nhà thờ Giáo xứ Thánh Linh (Holy Spirit Catholic Church), Fountain Valley, California (Ảnh: zing)

Lễ an táng nghệ sĩ Chí Tài diễn ra ở Nhà thờ Giáo xứ Thánh Linh (Holy Spirit Catholic Church), Fountain Valley, California (Ảnh: zing)

Ông Chí Thiện - anh trai Chí Tài - thay mặt gia đình nói lời cảm tạ: "Chí Tài - người mang đến hàng triệu nụ cười cho khán giả bao nhiêu năm qua trên sân khấu - đã ra đi nhưng chắc chắn sẽ mãn nguyện vì tình thương mà mọi người dành cho mình"

Bà Huỳnh Thị Dung - chị cả của cố nghệ sĩ Chí Tài chia sẻ: "Biết rằng sinh - lão - bệnh - tử là quy luật nhưng Chí Tài ơi, sao em đi vội vàng. Chị bàng hoàng, không chấp nhận được tin buồn này. Em đi để lại bao nhiêu thương tiếc cho gia đình, đồng nghiệp, khán giả. Chí Tài ơi, gia đình vĩnh biệt em".

Sau khi thực hiện nghi thức thánh lễ an táng, khoảng 3h20 (giờ Việt Nam) ngày 20/12, linh cữu cố danh hài được đưa vào phòng hỏa thiêu, linh cữu Chí Tài được di chuyển đến nghĩa trang Peek Family làm lễ hỏa táng. Anh trai Chí Tài cầm di ảnh dẫn đầu đoàn đưa tang. Ca sĩ Phương Loan và người thân trong gia đình đứng hai bên linh cữu.

Sau khi thực hiện lễ thánh an táng, linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài được đưa đến nghĩa trang để làm lễ hỏa táng.

Sau khi thực hiện lễ thánh an táng, linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài được đưa đến nghĩa trang để làm lễ hỏa táng.

Thúy Nga, Trizzie Phương Trinh cùng nhiều nghệ sĩ, bạn bè đã có mặt để tiễn đưa Chí Tài. Theo mong muốn của gia đình, lễ tang không nhận vòng hoa. Thay vào đó, mọi người có thể gửi tiền phúng điếu vào quỹ từ thiện mang tên Chí Tài để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.

Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ vào chiều 9/12. Anh tên đầy đủ là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958. Những năm đầu khởi nghiệp, ông là ca sĩ. Giai đoạn cuối những năm 1990, nghệ sĩ chuyển sang diễn hài, được khán giả yêu mến.

Khánh Ngọc

Tin khác

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa
Ninh Bình: Chính thức khai mạc Lễ hội Tràng An 2024

Ninh Bình: Chính thức khai mạc Lễ hội Tràng An 2024

(CLO) Sáng 26/4, Lễ hội Tràng An 2024 đã chính thức được khai mạc với chủ đề "Về miền di sản Tràng An 2024". Đây là một sự kiện nằm trong các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Đời sống văn hóa
Du khách thưởng lãm 65 bộ ảnh về Thành phố Hải Phòng tại Hà Nội

Du khách thưởng lãm 65 bộ ảnh về Thành phố Hải Phòng tại Hà Nội

(CLO) Ngày 26/4, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (TP Hà Nội), UBND TP. Hải Phòng phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm “Hải Phòng – Pháp Heritage” với chủ đề "Di sản kiến trúc hôm nay, sự thịnh vượng cho ngày mai".

Đời sống văn hóa
Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

Khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng ngày 26/4, tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Tổng cục Hậu cần (TCHC) chỉ đạo Cục Chính trị phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc, cắt băng khánh thành khu trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa