Các phiên lấy lời khai diễn ra tại Chappaqua, bang New York, nơi gia đình ông bà Clinton sinh sống. Bà Hillary Clinton đã điều trần vào ngày 26/2, tiếp đó ông Bill Clinton vào ngày 27/2. Các phiên làm việc được tiến hành kín, có ghi âm và ghi hình.
Trong phiên điều trần vừa diễn ra, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã nói với Ủy ban Giám sát Hạ viện rằng bà không hề biết gì về các tội ác do kẻ phạm tội tình dục Jeffrey Epstein và đồng phạm lâu năm của hắn, Ghislaine Maxwell, gây ra. Bà tiếp tục chỉ trích Ủy ban vì đã buộc bà phải trình diện trong cuộc điều tra về Epstein và cáo buộc họ làm vậy để "đánh lạc hướng sự chú ý" khỏi Tổng thống Donald Trump.
“Ủy ban đã biện minh cho việc triệu tập tôi dựa trên giả định rằng tôi có thông tin liên quan đến các cuộc điều tra về hoạt động tội phạm của Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell. Tôi xin nói rõ ràng nhất có thể. Tôi không có thông tin đó”, bà Clinton nói trong tuyên bố mở đầu được chia sẻ trên X vào thứ Năm.
“Như tôi đã nêu trong bản khai có tuyên thệ ngày 13 tháng 1, tôi không hề biết gì về các hoạt động tội phạm của họ. Tôi không nhớ mình từng gặp ông Epstein. Tôi chưa bao giờ đi máy bay riêng của ông ấy hay đến thăm đảo, nhà riêng hoặc văn phòng của ông ấy. Tôi không có gì để bổ sung thêm”, bà nói thêm.
Bà Clinton cũng cho biết bà “kinh hoàng” trước tội ác của Epstein và Maxwell. Bà đã nêu bật công việc của mình trong việc vận động cho quyền lợi của phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm cả những nạn nhân của nạn buôn người, lao động cưỡng bức và nô lệ tình dục. Bà lên án chính quyền ông Trump, cho rằng họ đã “phá hoại” một cơ quan liên bang chuyên trách giải quyết vấn đề này.
Ban đầu, vợ chồng ông bà Clinton từ chối ra điều trần, cho rằng cuộc điều tra mang động cơ chính trị và các trát triệu tập không hợp lệ. Tuy nhiên, sau khi Hạ viện phát tín hiệu có thể tiến hành bỏ phiếu lưỡng đảng để xem xét tội khinh thường Quốc hội, họ đã đồng ý. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer cho biết không có cáo buộc cụ thể nào nhằm vào hai ông bà, nhưng ủy ban “có nhiều câu hỏi cần làm rõ”.
Cuộc điều tra tập trung vào các hoạt động của Epstein và người tình đồng phạm Maxwell. Epstein từng bị truy tố năm 2019 với cáo buộc điều hành đường dây buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Ông này qua đời trong trại giam liên bang ở Manhattan tháng 8/2019, khi đang chờ xét xử. Giới chức kết luận đó là tự tử.
Ủy ban Giám sát Hạ viện cho biết họ đang xem xét nhiều nội dung, gồm cách thức cơ quan liên bang xử lý điều tra Epstein và Maxwell, hoàn cảnh cái chết của Epstein, cũng như khả năng cải cách pháp luật liên quan đến chống buôn bán tình dục và tiêu chuẩn đạo đức đối với quan chức.
Không có bằng chứng cho thấy ông bà Clinton có hành vi sai trái liên quan đến Epstein. Tuy nhiên, sự chú ý gia tăng sau khi tên ông Bill Clinton xuất hiện trong các tài liệu tòa án được công bố đầu năm 2024. Các hồ sơ này không đưa ra cáo buộc hình sự đối với ông.
Ông Bill Clinton thừa nhận quen biết Epstein vào đầu những năm 2000. Nhật ký chuyến bay và tài liệu tòa án cho thấy tên ông xuất hiện nhiều lần trong danh sách các chuyến bay từ năm 2002 đến 2003. Ông nói những chuyến đi đó liên quan đến hoạt động của Quỹ Clinton và khẳng định không biết về hành vi phạm tội của Epstein vào thời điểm đó.
Về phía bà Hillary Clinton, không có bằng chứng công khai cho thấy bà có liên hệ trực tiếp với Epstein. Bà cho biết chưa từng gặp Epstein. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn hôm 17/2, bà nói đã gặp Maxwell “một vài lần”. Maxwell được cho là từng tham dự đám cưới của Chelsea Clinton, người con gái duy nhất của ông bà Clinton và là phóng viên của NBC News, vào năm 2010.