Trong đơn dài 23 trang nộp ngày 9/9 lên Thẩm phán Quận Alvin Hellerstein ở New York, các luật sư của bà Flores cho biết bà cần được phẫu thuật và có môi trường phù hợp để phục hồi, điều mà trung tâm giam giữ hiện nay không thể đáp ứng.
Theo luật sư, trước khi bị lực lượng Mỹ bắt tại Venezuela ngày 3/1 và đưa đến Mỹ, bà Flores có sức khỏe tốt và chỉ tiêm thuốc hàng tháng để kiểm soát bệnh.
Tuy nhiên, trong thời gian bị giam tại Trung tâm Tạm giữ Liên bang ở Brooklyn, bà giảm hơn 11 kg, rụng răng, mắc hen suyễn, trào ngược và viêm dạ dày, đồng thời chỉ ngủ được 3-4 giờ mỗi đêm. Các luật sư cho biết bà Flores nhận được "sự chăm sóc tuyệt vời" từ nhân viên y tế tại nơi giam giữ, nhưng cho rằng "một trung tâm giam giữ không có đủ điều kiện cần thiết cho việc phục hồi".
Để giảm nguy cơ bỏ trốn, phía bà Flores đề xuất một kế hoạch quản thúc tại gia nghiêm ngặt tại một căn hộ riêng ở Manhattan, với dịch vụ an ninh do bà tự chi trả toàn bộ chi phí.
Kế hoạch còn bao gồm bảo vệ có vũ trang túc trực 24 giờ, vòng theo dõi GPS, kiểm tra đột xuất, giám sát điện thoại và sử dụng lực lượng để ngăn chặn tẩu thoát nếu cần.
Tuy nhiên, các công tố viên liên bang Mỹ phản đối yêu cầu tại ngoại. Bà Flores và ông Maduro đang đối mặt với các cáo buộc liên quan âm mưu nhập khẩu cocaine và các hành vi vi phạm về vũ khí. Phiên tòa dự kiến bắt đầu ngày 1/6/2027.