Vở diễn thể nghiệm 'Cuộc gặp gỡ của các vị thần' sắp trình diễn tại Việt Nam

(CLO) Vở diễn “Cuộc gặp gỡ của các vị thần - Cái chết của các vị tướng” được thiết kế để khám phá các giá trị truyền thống đã thay đổi trong xã hội đương đại.

Vào tối 18/12 tới đây, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Zuni Icosahedron (Hong Kong, Trung Quốc) sẽ giới thiệu chương trình biểu diễn nghệ thuật “Cuộc gặp gỡ của các vị thần - Cái chết của các vị tướng".

Đây là chương trình sân khấu thể nghiệm do nhà thiết kế Danny Yung đạo diễn, lấy cảm hứng từ trích đoạn hai vở kịch truyền thống nổi tiếng của Trung Hoa “The Outcast General” (tạm dịch Vị tướng quân bị ruồng bỏ) và “Drowning” (Chết đuối).

Hồi năm 2005, đạo diễn Danny Yung có ý tưởng dàn dựng một vở diễn sân khấu thể nghiệm đặt tên là “Cuộc gặp gỡ của các vị thần” trong khuôn khổ Lễ hội thử nghiệm truyền thống tại Hong Kong.

vo dien the nghiem cuoc gap go cua cac vi than sap trinh dien tai viet nam hinh 1

Sân khấu thể nghiệm do Danny Yung đạo diễn. Nguồn: Zuni Icosahedron

Ông đã mời các nghệ nhân sân khấu truyền thống tham gia, kết hợp với các yếu tố nghệ thuật thị giác đương đại và công nghệ trình diễn đồ họa để tạo nên một vở diễn tổng thể mang tính thể nghiệm cao.

Thành công trong lần kết hợp đầu tiên, Danny Yung tiến hành song song dự án nghiên cứu và phát triển "Truyền thống thể nghiệm" với đối tượng nghiên cứu chính là vở diễn này.

“Cuộc gặp gỡ của các vị thần - Cái chết của các vị tướng” phiên bản năm 2024 là sự nối tiếp chuỗi nội dung “Cuộc gặp gỡ của các vị thần” trước đó và trải qua nhiều đêm diễn.

Theo đó, vở diễn khám phá tài năng võ thuật của vị tướng quân, cách ông thể hiện sự tức giận, lo lắng, nghi ngờ và suy tư về một chủ đề siêu hình không thể tránh khỏi: cái chết. Dù là chết trên chiến trường hay tự vẫn, những nhân vật võ sĩ đều chia sẻ chung những cảm xúc tối tăm, u uẩn bên trong khi họ phát hiện ra những sự thật được che đậy, và mất đi kết nối, niềm tin với lý tưởng mình theo đuổi.

Vở diễn được thiết kế để khám phá những khía cạnh khác nhau của sân khấu truyền thống Trung Hoa, vốn đã được truyền qua nhiều thế hệ, được đông đảo khán giả từ các nền văn hóa và khu vực khác nhau quan tâm. Thông qua các cuộc trò chuyện giả tưởng giữa 2 nhân vật và các cuộc đối thoại ngẫu hứng giữa những nghệ sĩ khách mời, “Cuộc gặp gỡ của các vị thần - Cái chết của các vị tướng” mong muốn khám phá các giá trị truyền thống đã thay đổi trong xã hội đương đại.

Đạo diễn Danny Yung đã biên tập, tái cấu trúc các phần trình diễn, khuyến khích các nghệ sĩ suy tưởng để đưa chất riêng của mình vào từng phân đoạn diễn, tái khám phá những câu chuyện truyền thuyết, cổ tích dưới góc nhìn đương đại, đồng thời thể hiện chúng sao cho tìm được sự đồng điệu từ khán giả.

Điểm đặc biệt của Zuni Icosahedron nói chung và vở “Cuộc gặp gỡ của các vị thần - Cái chết của các vị tướng” nói riêng là sự tích hợp, giao lưu giữa các nền văn hóa khác nhau ở châu Á.

Danny Yung đã đi khắp nơi, mời các nghệ sĩ đa thể loại từ các thành phố khác nhau ở châu Á tham gia vào vở diễn. Họ được khuyến khích thể hiện cái tôi và chất riêng của mình, nhưng cũng phải hòa nhập với tổng thể chung là sự gặp gỡ giữa hai nhân vật hư cấu: Shi Kefa và Gao Chong, qua đó liên tục làm mới mình.

T.Toàn

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: