Vợ ông Dũng “lò vôi”: "Tôi cảm thấy lòng tin của mình bị tổn thương nặng nề"

(CLO) Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết lòng tin của mình bị tổn thương nặng nề vì đặt niềm tin sai chỗ vào lương y Võ Hoàng Yên.

Ngày 2/3, tại Tổ đình Hưng Minh Tự (quận 6, TPHCM), đại diện Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam đã có buổi làm việc với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”), bà Nguyễn Phương Hằng cùng lương y Võ Hoàng Yên.

Buổi làm việc xoay quanh vấn đề quản lý, trị sự Hưng An Tự (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận). Bà Hằng trước đó đã có đơn đề nghị về việc bố trí nhân sự thay thế ông Yên và gia đình trong việc quản lý Hưng An Tự.

Bà Hằng cho biết lòng tin của mình bị tổn thương nặng nề

Bà Hằng cho biết lòng tin của mình bị tổn thương nặng nề

Theo bà Hằng, năm 2020 bà đã quyên góp xây dựng Hưng An Tự ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, rồi giao gia đình ông Yên quản lý. Song, hiện bà đề nghị phải do chức sắc của Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam quản lý nơi này.

“Còn việc tiền từ thiện và các vấn đề liên quan, về vấn đề ông Yên có lừa đảo hay không tôi sẽ nhờ cơ quan công an làm rõ. Tôi cảm thấy lòng tin của mình bị tổn thương nặng nề vì đặt niềm tin vào sai chỗ”, vợ ông Dũng “lò vôi” chia sẻ.

Về phía mình, ông Dũng cho biết cả đời kiếm được tiền đều cố gắng làm từ thiện. Nhưng thời gian qua ông phát hiện lương y Võ Hoàng Yên có nhiều vấn đề không ổn. Cụ thể, ông Dũng cho rằng lương y này không có bằng cấp, lại có nhiều khuất tất trong vấn đề chữa bệnh cũng như việc thực hiện từ thiện…

“Hôm nay mục đích của chúng tôi đến đây là vì vợ tôi là người đã phát tâm xây dựng Hưng An Tự cho Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Mong là Tịnh độ sẽ cử người quản lý, vì đây là việc xây dựng để tặng cho Tịnh độ chứ không phải cho một cá nhân. Còn việc đúng sai trong quá trình quyên góp và sử dụng tiền từ thiện, sẽ phải nhờ cơ quan chức năng làm rõ”, ông Dũng nói.

Lương y Võ Hoàng Yên (mang khẩu trang) thừa nhận sai sót

Lương y Võ Hoàng Yên (mang khẩu trang) thừa nhận sai sót

Có mặt tại buổi đối chất, ông Võ Hoàng Yên nói rằng để xảy ra sự việc hôm nay là một sự đáng tiếc. Ông Yên khẳng định, bản thân ông luôn coi vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng là những "ân nhân" của cuộc đời mình.

Ông khẳng định chưa bao giờ đặt vấn đề xin tiền, mượn tiền hay vay nợ vợ chồng ông Dũng. Lương y cũng phủ nhận những cáo buộc bà Hằng đã tố cáo mình.

Về việc trong báo cáo về quá trình tham gia công tác từ thiện xã hội tại buổi lễ khánh thành ngôi chùa Hưng An Tự không đề cập đến số tiền 3,8 tỷ đồng của vợ chồng ông Dũng để giúp đỡ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, ông Yên cho rằng đây là do "thiếu sót". Ông cho biết sẽ có chứng từ, giấy tờ để làm rõ con số này.

Tại buổi làm việc, các bên liên quan đã thống nhất việc đưa sự việc đến cơ quan công an nhằm làm rõ các vấn đề về quản lý và sử dụng tiền từ thiện của ông Võ Hoàng Yên.

Ông Dũng lò vôi tại buổi làm việc

Ông Dũng lò vôi tại buổi làm việc

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Hội trưởng Ban trị sự Trung ương Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam cho biết, Trung ương Tịnh độ cư sĩ không biết chuyện về vấn đề tiền bạc giữa vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và ông Yên.

“Riêng về đề nghị quản lý Hưng An Tự, sau khi tiếp thu, chúng tôi xin ghi nhận ý kiến 2 bên. Đây là vấn đề nội bộ, sẽ có cuộc họp mở rộng để bàn bạc”, ông Ánh nói.

Trước đó, vào tối 1/3, bà Nguyễn Phương Hằng đã có bài đăng trên mạng xã hội tố cáo ông Võ Hoàng Yên đã có hành vi ăn chặn tiền cứu trợ và xây chùa của vợ chồng mình.

Bà Nguyễn Phương Hằng đăng tải nội dung tố cáo Lương y Võ Hoàng Yên (Ảnh chụp màn hình)

Bà Nguyễn Phương Hằng đăng tải nội dung tố cáo Lương y Võ Hoàng Yên (Ảnh chụp màn hình)

Theo bà Hằng, trong thời gian dài, bà đã tài trợ cho ông Yên để đóng góp xây chùa Hưng An Tự tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, trong quá trình xây chùa, bà còn gửi cho cá nhân ông Yên 3,8 tỷ đồng để đi cứu trợ lũ lụt ở miền Trung.

Song, vợ ông Dũng “lò vôi” cho biết trong báo cáo tổng kết hoạt động hỗ trợ lũ lụt thì chỉ sử dụng khoảng 300 triệu đồng hỗ trợ người dân, số còn lại bị ông Yên bỏ túi riêng.

Bà Hằng cho biết còn chuyển nhiều khoản tiền lớn khác để trả nợ cho ông Yên. Tuy nhiên, số tiền này đã gửi vào tài khoản của người thân của lương y này.

Kỳ Hoa

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: