Vụ 15 người trong thùng xe đông lạnh: ‘May mà được ra ngoài kịp thời’

Thứ ba, 14/09/2021 11:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Do có người say xe nên lái xe đông lạnh tắt máy lạnh, khiến mọi người vã mồ hôi, khó thở nhưng rất may mọi người sau đó đã được ra ngoài kịp thời.

Sáng 14/9, ông Văn Quý Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) cho biết, huyện đã đưa 15 người "lỡ" thông chốt trong xe đông lạnh về nơi cách ly tập trung của huyện. Huyện Hàm Tân sẽ hỗ trợ ăn uống, chỗ ở cho đến khi tỉnh có phương án đưa về miền Trung an toàn, ông Ngọc cho hay.

vu 15 nguoi trong thung xe dong lanh may ma duoc ra ngoai kip thoi hinh 1

15 người “nhồi nhét” trong thùng xe tải đông lạnh

Trước đó, vào tối 12/9 tổ tuần tra kiểm soát trạm CSGT Hàm Tân kiểm tra chiếc xe tải đông lạnh mang BKS 51D-382.14 do lái xe Lê Văn Tuấn (39 tuổi) điều khiển, đang đậu tại quán cơm thuộc xã Tân Đức.

Sau khi mở thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 15 người cùng hành lý.

Cả 15 người trên xe và tài xế đều xuất trình giấy xét nghiệm có kết quả âm tính còn hiệu lực. Lái xe Lê Văn Tuấn khai nhận chở 15 người này từ một số xe khách để “thông chốt”, với giá 700.000 đồng/người.

Qua lời khai của lái xe Tuấn, lực lượng CSGT sau đó còn phát hiện 2 xe 7 chỗ đang đậu khác đang chờ nhận lại người từ xe đông lạnh. Cả 2 người lái xe 7 chỗ thừa nhận chở khách từ các khu vực khác nhau, khi đến khu vực bến xe Long Khánh (Đồng Nai) liên hệ với xe đông lạnh của Tuấn để vượt qua chốt kiểm dịch Covid-19.

Sau khi phát hiện 15 người, có cả trẻ em trong thùng xe đông lạnh "thông chốt", tỉnh Bình Thuận không buộc nhóm người này phải quay lại điểm lên xe ở tỉnh Đồng Nai.

Một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận chia sẻ "người dân cũng quá khổ rồi mới đi như thế này, mình lại bắt họ phải quay lại thì khổ quá". Do vậy, tỉnh Bình Thuận tạm thời đưa họ vào một khu cách ly tập trung, đồng thời liên hệ địa phương đón người dân về.

Đáng chú ý, trong số 15 người bị "nhồi nhét" trong thùng xe tải đông lạnh, có một gia đình 5 người, gồm cả bé trai 6 tuổi. Gia đình này thuê trọ tại TP HCM, dịch bệnh quá căng thẳng nên họ tìm cách đi xe từ TP HCM về quê ở Quảng Trị. Tới tỉnh Đồng Nai, họ cùng nhiều người được yêu cầu ngồi ở thùng xe đông lạnh để "lọt" chốt kiểm soát dịch Covid-19 .

Người đàn ông trong gia đình cho hay, xe chạy chưa được bao lâu thì có người say xe nên lái xe tắt máy lạnh, mọi người vã mồ hôi và có lúc khó thở. Họ cũng biết ngồi trong thùng xe đông lạnh là nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác. “Cũng may mọi người được ra ngoài kịp thời chứ chạy tiếp chắc không chịu nổi", người này nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đã nhận được thông tin có người Quảng Trị trong thùng xe đông lạnh. Tỉnh sẵn sàng phối hợp với tỉnh Bình Thuận để đón công dân về quê.

Theo Trạm CSGT Hàm Tân, trong số 15 người này thì 5 người về Quảng Trị, 7 người về Hà Tĩnh và 3 người về Nghệ An.

T.Toàn

Bình Luận

Tin khác

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

Người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn?

(CLO) Theo phản ánh của của người dân sống dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 16 đoạn qua phường Hương Văn và Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) họ kêu trời vì phải sống chung với vấn nạn xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn do các mỏ đá, mỏ đất, nhà máy xi măng,… và nhà máy xay xác đá gây ra.

Đời sống
Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

Thái Bình: Hình thành thói quen đọc sách từ mỗi gia đình, dòng họ đến cơ quan, đoàn thể

(CLO) Tối ngày 17/4, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc ngày Sách và Văn hóa đọc tỉnh Thái Bình năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”; “Tặng sách hay - Mua sách thật”.

Đời sống
Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

Lào Cai: Dừng đón khách chiêm bái Di tích lịch sử quốc gia đền Thượng để tu bổ,tôn tạo

(CLO) UBND thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) vừa ra thông báo tạm dừng các hoạt động tham quan, chiêm bái, thực hành nghi lễ tại Di tích quốc gia đền Thượng và đền Am.

Đời sống
Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

Kon Tum: Đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ liên quan vụ hơn 25 ha rừng bị chết

(CLO) Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước làm chết 25 ha rừng ở Kon Plông, Sở NN&PTNT tỉnh này vừa có đề xuất xử lý hàng loạt cán bộ.

Đời sống
Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

Dự báo thời tiết 18/4/2024: Hà Nội mưa rào rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 18/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Đời sống