Vụ buôn người tại Anh có liên quan tới một đường dây quốc tế

Thứ ba, 29/10/2019 12:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phiên xét xử sơ thẩm tài xế của chiếc xe tải chứa 39 thi thể đã nhận thông tin rằng một đường dây buôn người quốc tế lớn có liên quan tới vụ việc lần này.

Sự kiện: buôn người

Hình ảnh của chiếc xe tải chở 39 người xấu số. Ảnh: BBC

Hình ảnh của chiếc xe tải chở 39 người xấu số. Ảnh: BBC

Việc 39 thi thể được phát hiện bên trong một chiếc xe tải ở khu vực công nghiệp gần thành phố London đã làm rúng động cả thế giới, khiến nạn buôn người từ châu Á, châu Phi và Trung Đông tới phương Tây một lần nữa trở thành tâm điểm.

Tài xế của chiếc xe này, Maurice Robinson, đã xuất hiện trước tòa qua video call. Tên này chỉ nói khi được yêu cầu xác nhận tên, địa chỉ và quốc tịch.

Robinson đối diện với 43 tội danh, trong đó có 39 tội danh giết người, cấu kết buôn người, trợ giúp vượt biên trái phép và rửa tiền.

"Một tổ chức buôn người quốc tế lớn có liên quan tới vụ việc này, nhằm đưa một lượng lớn người nhập cư trái phép sang Anh", công tố viên Ogheneruona Mercy Iguyowe cho hay. Cô nói với tòa rằng các đối tượng khác vẫn đang bị truy lùng.

Robinson không xin tại ngoại. Anh này sẽ bị tạm giam tới ngày 25/11 khi bị đưa ra xét xử ở tòa án hình sự London.

Robinson bị bắt ngay sau khi các thi thể được phát hiện. Chiếc container này được biết là đã đi từ cảng Zeebrugge của Bỉ tới Purfleet của Anh.

"Cả đất nước và thế giới đều sốc khi nghe tin, với số phận nghiệt ngã của những người vô tội từng mong muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn tại đất nước này", Thủ tướng Anh Boris Johnson viết trong cuốn sổ tang.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel nói với Quốc hội rằng các cuộc điều tra đang tiến hành gắt gao và sẽ lật tẩy "những đường dây buôn người có thể kéo dài tới nửa bán cầu".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h