Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành triệu tập 3 đối tượng liên quan trực tiếp đến chuyến xe nói trên để phục vụ công tác điều tra. Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Công Khánh (SN 1997, trú tại phường Hạc Thành) chủ xe cứu thương; Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú tại phường Hạc Thành) lái xe cứu thương; và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú tại phường Tĩnh Gia) hiện là sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.
Kết quả xác minh ban đầu từ cơ quan công an, ngày 14/8/2026, Nguyễn Công Khánh nhận hợp đồng vận chuyển một bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà tại phường Sầm Sơn.
Sau khi nhận đơn, Khánh giao cho Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón người bệnh. Để có thêm người hỗ trợ chuyên môn trên xe nhằm tạo sự tin tưởng, Lâm đã liên hệ và rủ thêm Lê Trọng Hải Anh cùng tham gia chuyến vận chuyển.
Tại thời điểm tiếp cận và đón bệnh nhân, tài xế Lâm đã liên tục kê ra hàng loạt khoản chi phí bắt buộc mà người nhà phải chi trả. Cụ thể gồm: tiền cước xe vận chuyển 1 triệu đồng/lượt, tiền thuê máy thở 1 triệu đồng/ngày, tiền thuê máy hút đờm 300 nghìn đồng/lượt.
Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn yêu cầu gia đình phải đóng thêm 3 triệu đồng tiền đặt cọc giữ máy thở và máy hút đờm, kèm theo lời hứa hẹn khi nào hoàn trả thiết bị sẽ gửi lại số tiền này. Tổng cộng các khoản chi phí liên quan đến phương tiện và máy móc hỗ trợ mà Lâm thông báo là 5,3 triệu đồng.
Cùng lúc đó, lợi dụng danh nghĩa người có chuyên môn y tế, Lê Trọng Hải Anh đã tiếp cận và tư vấn cho người nhà bệnh nhân phải sử dụng thêm thuốc vận mạch để duy trì sự sống trên đường di chuyển, với mức giá đưa ra là 600 nghìn đồng/chai, lo lắng cho tính mạng của người thân, gia đình bệnh nhân đã hoàn toàn tin tưởng và đồng ý mua 7 lọ thuốc theo lời tư vấn của Hải Anh. Người nhà sau đó đã chuyển khoản trực tiếp số tiền 4,2 triệu đồng tiền thuốc cho các đối tượng.
Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Thanh Hóa, loại thuốc mà các đối tượng tự xưng là "thuốc vận mạch" giá đắt đỏ thực chất là Adrenaline loại dược phẩm cấp cứu phổ biến được bán trên thị trường với giá chỉ vào khoảng 4.000 đồng/lọ. Bằng thủ đoạn nâng giá khống gấp 150 lần giá trị thực, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lớn của gia đình người bệnh.
Tính chung cả cước xe, tiền thuê thiết bị và tiền thuốc, tổng số tiền mà người nhà bệnh nhân đã phải chi trả cho chuyến xe này lên tới 9,5 triệu đồng.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, lực lượng chức năng xác định cả 3 đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất từ trước về phương thức thu tiền cũng như tỷ lệ ăn chia từ khoản thu bất chính này.
Sau khi nhận đủ 9,5 triệu đồng từ gia đình bệnh nhân, tài xế Lâm đã trích một phần chuyển lại cho chủ xe Nguyễn Công Khánh; toàn bộ số tiền còn lại được Lâm và nam sinh viên trường y Lê Trọng Hải Anh chia chác để tiêu xài cá nhân.
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương củng cố toàn bộ hồ sơ, tài liệu chứng cứ, mở rộng điều tra nhằm làm rõ mức độ vi phạm, vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.