Vũ khí chống tăng là gì và chúng hoạt động như thế nào?

(CLO) Ukraine đang cho thấy sự phản kháng mạnh mẽ mà Nga không lường trước được trong cuộc xung đột giữa 2 nước. Lý do một phần vì Ukraine đang sở hữu một lượng lớn vũ khí chống tăng và dường như chúng hoạt động khá hiệu quả.

Một trong những vũ khí quan trọng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là hàng nghìn vũ khí chống tăng đã được họ sử dụng, nhưng chúng là gì và chúng có tạo nên sự khác biệt?

vu khi chong tang la gi va chung hoat dong nhu the nao hinh 1

Quân đội Ukraine vận dụng vũ khí chống tăng NLAW. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Liên minh châu Âu tăng viện trợ, nhưng chưa kết nạp Ukraine

Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi Nga và Ukraine ngừng bắn

Ông Putin nói đàm phán Nga-Ukraine đạt được những tiến bộ nhất định

Ukraine nói thiệt hại 100 tỷ USD tài sản bởi cuộc xung đột

Những loại vũ khí chống tăng nào đang được sử dụng?

Nhiều đồng minh, bao gồm Anh, Đức, Pháp, Mỹ và Đan Mạch, đã cung cấp rất nhiều vũ khí chống tăng cho Ukraine kể từ khi bắt đầu xung đột. Mỗi tên lửa có giá khoảng 130.000 bảng Anh, nhưng nó không đắt bằng những chiếc xe tăng mà chúng bắn vào.

Nhiều loại vũ khí chống tăng khác nhau đã được trao cho Ukraine, bao gồm từ Javelin cho đến vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo (NLAW). Chúng tiên tiến hơn đáng kể so với các loại RPG cơ bản mà người Ukraine được trang bị vào năm 2014.

Vũ khí chống tăng hoạt động như thế nào?

Tiền đề cơ bản của vũ khí chống tăng hiện đại là một tên lửa dẫn đường cỡ nhỏ được trang bị một bệ phóng sử dụng một lần. Bệ phóng có một máy tính nhắm mục tiêu tiên tiến gắn liền và nhắm mục tiêu vào các điểm yếu cụ thể trên xe tăng.

Máy tính thực hiện 95% công việc cho người lính, có nghĩa là tất cả những gì họ phải làm là bóp cò súng và sau đó chạy vào chỗ nấp. Điểm yếu của xe tăng thường là tháp pháo hoặc khu vực giữa tháp pháo và thân chính của xe tăng. Tên lửa xuyên giáp thường có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn xe tăng chỉ với một phát bắn.

Tên lửa Javelin phóng thẳng lên không trung trước khi phóng ngược xuống phía đầu xe tăng và có tầm bắn xa hơn nhiều so với NLAW (tầm bắn 4,5km của Javelin so với 1km của NLAW).

Chúng nặng khoảng 12kg, có thể được vận hành bởi 1 binh sĩ. Tuy nhiên, sau khi bắn, bệ phóng sẽ trở nên vô dụng. Các vũ khí này được thiết kế khá đơn giản, và các binh sĩ có thể thành thạo chúng chỉ sau 1 giờ học. Các tên lửa này giúp tăng khả năng cơ động và chiến đấu của bộ binh, làm giảm đáng kể ưu thế của xe tăng.

Các vũ khí này đã tạo ra sự khác biệt ở Ukraine?

Mặc dù khó có thể xác nhận sự thật khó xác nhận trong một tình huống phức tạp như vậy, nhưng có vẻ như việc cung cấp vũ khí chống tăng cho Ukraine đã gây ra thiệt hại đáng kể cho bước tiến của Nga.

Đã có nhiều đoạn video và hình ảnh của những chiếc xe tăng bị bắn trúng lan truyền trên internet, dù chưa thể kiểm chứng mức độ chính xác của chúng.

Nga có số lượng xe tăng lớn nhất thế giới, mặc dù nhiều xe trong số này là những mẫu xe tăng khá cũ từ thời Liên Xô.

Ukraine tuyên bố đã phá hủy 465 phương tiện hạng nặng (bao gồm xe tăng, xe chiến đấu bọc thép, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân) kể từ khi bắt đầu giao tranh.

Một số xe tăng Nga đã được chụp hình với các "lồng" bằng dây và thép gắn trên tháp pháo của chúng. Mục đích của việc này là buộc tên lửa phát nổ ngay trước khi tác động vào tháp pháo thực tế, với hy vọng giảm thiểu thiệt hại. Hiệu quả của những chiếc lồng này vẫn chưa được kiểm chứng.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: