Cục trưởng Cục THADS tỉnh Nghệ An: Cùng ngày ra 2 văn bản trái ngược, chỉ là lỗi thủ tục hành chính!

(CLO) Ông Phạm Quốc Nam, Cục trưởng Cục THADS Nghệ An cho rằng, việc Chi cục THADS huyện Nghi Lộc cùng một ngày ra 2 văn bản có nội dung trái ngược nhau chỉ là lỗi thủ tục hành chính, không ảnh hưởng đến kết quả thi hành án.

Liên quan đến những sai phạm của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Nghi Lộc đã dẫn đến hàng loạt hệ lụy, phát sinh nhiều đơn thư khiếu kiện cho rằng, quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án bị xâm hại, gây thiệt hại cho người dân hơn 7 năm qua. Phóng viên đã có buổi làm việc với ông Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An.

Bài liên quan

Vi phạm trong tổ chức thi hành án, Chi cục THADS huyện Nghi Lộc đẩy người dân vào vòng khiếu kiện?

cuc truong cuc thads tinh nghe an cung ngay ra 2 van ban trai nguoc chi la loi thu tuc hanh chinh hinh 1

Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An

Qua trao đổi, ông Nam cho biết, đã nhận được đơn khiếu nại của vợ chồng ông Tuấn và bà Hà. Cục THADS tỉnh Nghệ An đã ban hành Thông báo số 198/TB-CTHADS về việc giải quyết tố cáo của ông Võ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà liên quan đến các nội dung tố cáo Chấp hành viên Thái Văn Ngọc - Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Nghi Lộc có các vi phạm trong việc tổ chức thi hành Bản án số 04/ST/KDTM/2015 ngày 27/3/2015 của TAND huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là đúng.

Tuy nhiên, vị lãnh đạo này lại cho rằng, việc Chi cục THADS huyện Nghi Lộc cùng một ngày (23/11/2015) vừa ra Thông báo số 377/TB-THA về việc yêu cầu đương sự nộp tổng số tiền phải thi hành, vừa ra Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án số 378/CV-THA chỉ là lỗi thủ tục hành chính, không ảnh hưởng gì đến kết quả thi hành án. Bởi vì không phải ra thông báo là cưỡng chế ngay và phải hơn một tháng sau mới tiến hành cưỡng chế.

Liên quan đến nội dung tố cáo của ông Võ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà cho rằng: vì Chi cục THADS huyện Nghi Lộc ban hành Thông báo số 378/CV-THA về việc cưỡng chế thi hành án, trong thời hạn vợ chồng ông Tuấn và bà Hà đang được tự nguyện nộp tiền cho ngân hàng theo Thông báo số 377/TB-THA, nên họ đến Chi cục THADS huyện Nghi Lộc nộp tiền thì không nộp được, với lý do đã bị thông báo cưỡng chế nên không thể thực hiện được quyền tự nguyện thi hành án. Trả lời nội dung trên, ông Phạm Quốc Nam - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An cho rằng, nếu người dân có bằng chứng chứng minh việc Chi cục THADS huyện Nghi Lộc không cho họ nộp tiền tự nguyện thi hành án, thì cung cấp cho chúng tôi để xử lý việc này.

Trả lời câu hỏi của PV, lỗi sai về thủ tục hành chính nhưng lại để lại hậu quả lớn cho người được thi hành án và những người có tài sản liên quan, sao sự việc vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục. Ông Nam lý giải: Vì là cái sai trong lỗi hành chính thì sẽ xử lý theo con đường hành chính, chứ không phải vì cái sai về mặt thủ tục mà lại hủy kết quả vụ việc được.

Khi thi hành án quan trọng nhất 3 vấn đề: Chấp hành viên phải thi hành đúng nội dung bản án; thu đúng đối tượng mà bản án đã tuyên; và đúng tài sản mà người thi hành án phải chịu. Nếu chấp hành viên mà làm sai các vấn đề đó thì mới vi phạm về mặt nội dung. Nếu có cơ sở thì Cục THADS tỉnh hủy kết quả liền, vì Cục chiếu vào 3 vấn đề đó thì chính xác rồi”, ông Nam lý giải thêm.

Ở một diễn biến khác, vào đầu tháng 8/2022, Chi cục THADS tỉnh Nghệ An đã mời ông Tuấn, bà Hà và Chi cục THADS huyện Nghi Lộc lên để thỏa thuận. Tại đây, Chi cục THADS huyện Nghi Lộc thông tin đến ông Tuấn và bà Hà là: ông Minh - người mua lại tài sản trúng đấu giá sẽ tặng lại cho gia đình bà Nguyễn Thị Nam quyền sử dụng đất 200m2 đất ở trong tổng số 1.761 m2 đất ở, tại thửa đất của bà Nam đứng tên và hỗ trợ tiền mặt 300 triệu đồng. Tiếp đó, Cục THADS tỉnh Nghệ An tiếp tục mời ông Minh - người mua lại tài sản trúng đấu giá lên thỏa thuận, và ông Minh đồng ý sẽ tặng lại cho bà Nguyễn Thị Nam 300m2 đất ở và 300 triệu đồng tiền mặt.

Tuy nhiên ông Võ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà không đồng ý, và cho rằng: họ chưa được tự nguyện thi hành án nên đề nghị được tự nguyện thi hành án, để lấy lại “sổ đỏ” về trả cho vợ chồng ông Võ Văn Ban và bà Nguyễn Thị Nam đã cho họ mượn thế chấp ngân hàng vay vốn.

Chúng tôi chưa được tự nguyện thi hành án nên đề nghị cơ quan chức năng cho chúng tôi quyền được thi hành án để lấy lại sổ đỏ về trả lại cho vợ chồng ông Võ Văn Ban và bà Nguyễn Thị Nam”, ông Tuấn cho biết.

cuc truong cuc thads tinh nghe an cung ngay ra 2 van ban trai nguoc chi la loi thu tuc hanh chinh hinh 2

Nội dung thỏa thuận tặng lại 200 m2 đất ở và 300 triệu tiền mặt nhưng không đi đến thống nhất (Chỗ khoanh đỏ)

Như Nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó, việc làm bất nhất của Chi cục THADS huyện Nghi Lộc đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Võ Văn Tuấn và bà Nguyễn Thị Hà, ở xóm 12 Đại Cừ (nay là xóm 8) xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An khi không thể thực hiện được quyền tự nguyện thi hành án”. Tuy nhiên, những sai phạm tại Chi cục THADS huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã được các cơ quan chức năng chỉ rõ. Nhưng không hiểu vì sao nhiều năm trôi qua, sự việc chưa được sửa chữa, khắc phục, khiến dư luận và người dân bức xúc.

Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: