Vụ kiện OpenAI: Các tác giả Mỹ tiếp tục cáo buộc ChatGPT ăn cắp bản quyền

(CLO) ChatGPT được huấn luyện bằng các văn bản có sẵn trên internet. Một số tác giả như Jonathan Franzen và nhà văn George R.R. Martin của bộ truyện nổi tiếng "Game of Thrones" đang tiếp tục khiếu nại OpenAI về vấn đề này.

Một nhóm thương mại đại diện cho các nhà văn Mỹ đã đệ đơn kiện tập thể chống lại OpenAI, nhà sản xuất ChatGPT, lên tòa án liên bang.

Vụ kiện do Hiệp hội Tác giả Mỹ tổ chức, được đệ trình thay mặt cho hơn chục tác giả có các tựa sách bán chạy nhất, bao gồm Jonathan Franzen, John Grisham, Jodi Picoult, George Saunders và George R. R. Martin. Vụ kiện cáo buộc OpenAI đã sử dụng bất hợp pháp các tác phẩm có bản quyền của các tác giả đó để huấn luyện ChatGPT.

vu kien openai cac tac gia my tiep tuc cao buoc chatgpt an cap ban quyen hinh 1

Logo ChatGPT trên điện thoại thông minh. Ảnh: PA

Đây một trong những đơn khiếu nại hiện đang chờ xử lý chống lại các nhà cung cấp AI tổng quát. OpenAI và các bị cáo khác cho rằng việc sử dụng dữ liệu trên mạng của họ nằm trong định nghĩa về việc sử dụng hợp pháp theo luật bản quyền Mỹ. Nhưng những công ty này vẫn giữ bí mật về những bộ dữ liệu họ sử dụng để đào tạo hệ thống AI của mình.

Trong vụ kiện của mình, Hiệp hội Tác giả mô tả chi tiết việc OpenAI đã vi phạm luật bản quyền như thế nào, bao gồm cả việc họ sử dụng các kho lưu trữ sách lậu bất hợp pháp để huấn luyện hệ thống của mình nhằm đáp ứng các yêu cầu của con người.

Các tài liệu trích dẫn thực tế rằng ChatGPT có thể tạo ra các bản tóm tắt chính xác về các cuốn sách mà chỉ có thể thực hiện được nếu nó có quyền truy cập vào toàn bộ tác phẩm. Nó cũng có thể tạo ra các bản phác thảo phần tiếp theo của sách, sử dụng các nhân vật từ các tác phẩm hiện có.

Và trong trường hợp của George R. R. Martin, ChatGPT đã được sử dụng để tạo phần tiếp theo cho những cuốn sách bán chạy nhất của ông, mặc dù bản thân tác giả đang viết phần tiếp theo của riêng mình.

Điều đó nêu bật một trong những mối quan ngại chính được Hiệp hội Tác giả mô tả: "ChatGPT đang được sử dụng để tạo ra sách điện tử chất lượng thấp, mạo danh tác giả và thay thế sách do con người sáng tác". Đơn khiếu nại cũng trích dẫn ví dụ của tác giả Jane Friedman, người đã phát hiện ra tên của bà được sử dụng trên các "sách rác" do AI tạo ra để bán trên Amazon.

Vụ kiện nêu chi tiết các mối đe dọa kinh tế do AI tạo ra, mô tả hoàn cảnh khó khăn của các nhà văn, những người đã mất một lượng công việc đáng kể do khách hàng chuyển sang theo dõi nội dung do AI tạo ra, khiến họ không còn động lực sáng tạo.

Đơn khiếu nại cũng trích dẫn một phân tích của Goldman Sachs ước tính rằng “AI có thể tạo ra thay thế 300 triệu việc làm toàn thời gian trong tương lai gần, hoặc 1/4 số lao động hiện đang được thực hiện ở Mỹ và châu Âu”.

Giám đốc điều hành Mary Rasenberger của Hiệp hội Tác giả đã nhấn mạnh: "Điều bắt buộc là chúng ta phải ngăn chặn hành vi trộm cắp này, nếu không chúng ta sẽ phá hủy nền văn hóa văn học tuyệt vời của chúng ta, nền văn hóa nuôi dưỡng nhiều ngành công nghiệp sáng tạo khác ở Mỹ".

"Những cuốn sách hay thường được viết bởi những người dành cả sự nghiệp và thực tế là cả cuộc đời của họ để học hỏi và hoàn thiện tài năng của mình. Để bảo tồn nền văn học của chúng ta, các tác giả phải có khả năng kiểm soát liệu công việc của họ có bị AI sử dụng hay không và như thế nào".

Việc sử dụng AI và đền bù công bằng cho những người sáng tạo cũng là vấn đề then chốt trong các cuộc đình công đang diễn ra trong giới điện ảnh, âm nhạc, truyền thông và báo chí.

Mai Anh (theo DW)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: