Vụ nổ cơ sở hạt nhân Natanz của Iran do bị cài bom

(CLO) Vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Natanz ở Isfahan của Iran hôm thứ Năm là do một "thiết bị nổ được đặt bên trong cơ sở", tờ New York Times trích dẫn một quan chức tình báo Trung Đông giấu tên đưa tin.
Vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Natanz tại Isfahan có nghi ngờ đặt bom - Ảnh: Reuters

Vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Natanz tại Isfahan có nghi ngờ đặt bom - Ảnh: Reuters

Theo các quan chức được trích dẫn, vụ nổ đã phá hủy "phần lớn các bộ phận trên mặt đất" của cơ sở hạt nhân quan trọng nhất của Iran, nơi các máy ly tâm tiên tiến đã được đặt trước khi đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, lò phản ứng vẫn còn nguyên vẹn.

Vụ nổ vào sáng ngày thứ Năm gây ra hỏa hoạn đã được xác nhận bởi Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran. Người phát ngôn của cơ quan này, Behrouz Kamalvandi nói rằng nhà máy "vẫn hoạt động như bình thường", vì lò phản ứng không bị hư hại trong vụ việc và không có thương vong.

Kamalvandi cũng lưu ý rằng không có ô nhiễm tại địa điểm này, vì không có vật liệu hạt nhân trong nhà máy.

Một số báo cáo cho rằng vụ nổ có thể là kết quả của "sự phá hoại", vì theo đài BBC có trụ sở tại Vịnh Ba Tư báo cáo rằng, một nhóm tự đặt tên cho mình là “Homland Cheetahs” đã nhận trách nhiệm về vụ việc.

Natanz là cơ sở chế biến uranium chính của Iran, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 270 km về phía nam.

Iran đã từ bỏ các cam kết hạt nhân, đáp trả chính quyền Trump năm 2018 đơn phương rút khỏi Hiệp ước hạt nhân Kế hoạch hành động toàn diện 2015 (JCPOA).

Bất chấp các cam kết của mình, Tehran đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không có mục tiêu sản xuất vũ khí hạt nhân, dự định phát triển một chương trình hạt nhân hòa bình.

Theo Kamalvandi, Iran đã "sản xuất nguyên liệu hơn 3,67% và trên 300 kg".

Trước vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Natanz ở Isfahan có nghi ngờ đặt bom, một vụ nổ khác đã phả hỏng một nhà máy sản xuất tên lửa ở phía đông Tehran cũng bị nghi do “tấn công mạng”.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: