Ngày 24/8, thông tin từ Công an huyện Đak Pơ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Văn Chun (SN 1995, trú tại làng Brang Đak Kliết, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Đồng thời, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Văn Keo (SN 2000, trú cùng làng).
Theo điều tra, trước đó vào khoảng tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Đinh Văn Chun và Đinh Văn Keo đi vào khu vực rừng khoảnh 5, Tiểu khu 644 và khoảnh 3, Tiểu khu 648 lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội quản lý thuộc xã Ya Hội cắt hạ 13 cây gỗ rừng chủng loại ké, bời lời, SP sau đó bán lại cho người khác để lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Công an huyện Đăk Pơ đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Văn Chun (Ảnh CACC)
Tổng khối lượng gỗ Đinh Văn Chun đã khai thác trái phép là hơn 14,6 m3, Đinh Văn Keo đã khai thác trái phép hơn 12,1 m3 gỗ. Hành vi của Đinh Văn Chun và Đinh Văn Keo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.
Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân cùng cấp phê chuẩn.
Cánh rừng mà Đinh Văn Chun và Đinh Văn Keo khai thác gỗ (ảnh Trần Hiền)
Liên quan đến vụ phá rừng nêu trên, trước đó Báo Nhà báo và Công luận đã có bài viết: “Cận cảnh cánh rừng phòng hộ ở Gia Lai bị “xẻ thịt” tan hoang”. Theo đó, hàng loạt cây gỗ khủng trên cánh rừng phòng hộ thuộc xã Ya Hội, huyện Đăk Pơ (Gia Lai) bị lâm tặc “xẻ thịt” không thương tiếc. Đáng nói, sự việc diễn ra trong một khoảng thời gian dài, song không thấy sự ngăn chặn quyết liệt từ chủ rừng, chính quyền địa phương.
Cụ thể, cơ quan chức năng xác định có 52 cây rừng tự nhiên bị cưa hạ trái phép, với tổng số gỗ thiệt hại gần 49m3, nằm rải rác ở các Tiểu khu 644, 648 địa giới hành chính thuộc xã Ya Hội. Số gỗ bị cưa hạ trái phép hầu hết đã được vận chuyển ra ngoài tiêu thụ, tại hiện trường chỉ còn lại cánh nhánh, mùn cưa và bìa gỗ.
Nhiều cây gỗ khủng bị cưa hạ, xẻ hộp không thương tiếc (ảnh Trần Hiền)
Đến ngày 9/6, Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Pơ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản xảy ra tại tiểu khu trên và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đăk Pơ để điều tra theo thẩm quyền.