Chợ xã ở Gia Lai xây hơn 5 năm chưa xong: Nhiều hạng mục vẫn chưa thể triển khai

(CLO) Sau hơn 5 năm xây dựng với 3 lần gia hạn, đến nay công trình chợ xã Ia Le, huyện Chư Pưh (Gia Lai) vẫn chưa hoàn thành. Đáng nói, hiện nay một số hạng mục như: Đường vào chợ, sân bê tông trước chợ… vẫn chưa thể triển khai thi công.

Liên quan đến bài phản ánh “Gia Lai: Chợ gần 10 tỷ xây 5 năm chưa xong vì thiếu vốn”, mới đây chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Pưh đã có những thông tin mới về dự án trên. Theo chủ đầu tư, hiện đã giải quyết được tình trạng thiếu vốn xây dựng công trình.

Sau 3 năm chậm trễ, những ngày này đơn vị thi công đang tập trung máy móc, vật tư thiết bị, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm sớm hoàn thành công trình để bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn chưa thể triển khai xây dựng dù ngày phải hoàn thành công trình đang cận kề.

cho xa o gia lai xay hon 5 nam chua xong nhieu hang muc van chua the trien khai hinh 1

Chợ xã Ia Le sau hơn 5 năm xây dựng vẫn chưa hoàn thành và đưa vào sử dụng (ảnh Trần Hiền)

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Thạch – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Pưh cho biết: “Qua kiểm tra thực tế tại công trình chợ xã Ia Le khối lượng thi công của các đơn vị đã đạt khoảng 90%. Công trình này sẽ phải hoàn thành trước ngày 30/9, để bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, hiện nay công tác điều chỉnh quy hoạch chợ xã Ia Le vẫn chưa được phê duyệt nên một số hạng mục như: Đường vào chợ, sân bê tông trước chợ… vẫn chưa thể triển khai thi công”.

cho xa o gia lai xay hon 5 nam chua xong nhieu hang muc van chua the trien khai hinh 2

Hiện chủ đầu tư đang đốc thúc đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình và sớm đưa vào sử dụng (ảnh Trần Hiền)

“Liên quan đến vấn đề trên, Ban đã kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành, UBND xã Ia Le sớm hoàn thành các thủ tục trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chợ xã Ia Le để chúng tôi có cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các ngành sớm hoàn thành các thủ tục tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất các lô đất dịch vụ thuộc dự án Chợ xã Ia Le, để sớm có kinh phí cấp cho chủ đầu tư thanh toán cho các đơn vị thi công”, ông Thạch cho biết thêm.

Trước đó, như Báo Nhà báo và Công luận đã có bài viết: “Gia Lai: Chợ gần 10 tỷ xây 5 năm chưa xong vì thiếu vốn”. Cụ thể, năm 2018 UBND huyện Chư Pưh đã có quyết định phê duyệt việc triển khai xây chợ xã Ia Le nhằm đảm bảo thuận lợi giao thương kinh tế trong vùng, nâng cấp cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn buôn bán. Đồng thời phát triển xã la Le trở thành xã đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới…

cho xa o gia lai xay hon 5 nam chua xong nhieu hang muc van chua the trien khai hinh 3

Sau hơn 5 năm xây dựng với 3 lần gia hạn, hiện nay một số hạng mục như: Đường vào chợ, sân bê tông trước chợ… vẫn chưa thể triển khai thi công (ảnh Trần Hiền)

Theo đó, chợ Ia Le được khởi công xây dựng từ năm 2018, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2020. Công trình do Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 10 tỷ đồng bao gồm các hạng mục như: Nhà lồng, sạp chợ trời, khu vực tập kết rác, đài nước, bể phòng cháy chữa cháy, hệ thống cấp thoát nước…

Nguồn vốn xây dựng chợ từ việc thu tiền đấu giá sử dụng đất và cho thuê ki-ốt khu vực xung quanh chợ. Để lấy nguồn đất xây chợ, UBND huyện Chư Pưh đã bố trí một khoảng đất cho hơn 130 tiểu thương buôn bán tạm ở phía sau công trình. Tuy nhiên sau 5 năm xây dựng với 3 lần gia hạn đến nay ngôi chợ vẫn chưa hoàn thành, đáng nói tiến độ mới đạt 50%. Hiện việc thi công chợ đã bị dừng lại nhiều tháng nay do thiếu vốn.

cho xa o gia lai xay hon 5 nam chua xong nhieu hang muc van chua the trien khai hinh 4

Theo dự kiến công trình gần chục tỷ này sẽ phải hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9/2023 (ảnh Trần Hiền)

Việc xây dựng chợ kéo dài, chậm tiến độ khiến nhiều tiểu thương lo lắng về vị trí buôn bán không ổn định. Ngoài ra, nhiều tiểu thương còn cho rằng giá trúng đấu giá quá cao, không có tiền đấu giá để có vị trí buôn bán thuận lợi.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: