Vua Charles III trở thành vị quân vương Anh đầu tiên công khai số thuế thu nhập cá nhân đã nộp, sau khi Cung điện Buckingham ngày 26/6 cho biết ông đã đóng 12,9 triệu bảng Anh (khoảng 17 triệu USD) trong năm tài chính 2024-2025.
Không chỉ Vua Charles III, Thái tử William cũng lần đầu tiên công khai hóa đơn thuế cá nhân của mình liên quan đến thu nhập từ Công quốc Cornwall (Duchy of Cornwall). Thái tử đã nộp tổng cộng hơn 20 triệu bảng Anh trong hai năm tài chính gần nhất, riêng năm 2024-2025 là 7,76 triệu bảng Anh.
Đây là lần đầu tiên khoản thuế thu nhập cá nhân của một quốc vương Anh đương nhiệm được công bố chính thức. Báo cáo tài chính của Hoàng gia cho thấy Vua Charles III cũng đã nộp 11,7 triệu bảng Anh trong năm tài chính 2023-2024. Tính từ khi lên ngôi vào tháng 9/2022, tổng số thuế cá nhân ông đã nộp vượt 30 triệu bảng Anh.
Với nghĩa vụ thuế này, Vua Charles III được xếp vào nhóm 100 người nộp thuế nhiều nhất tại Vương quốc Anh. Phần lớn thu nhập chịu thuế của nhà vua đến từ Công quốc Lancaster (Duchy of Lancaster) - khối bất động sản và danh mục đầu tư tư nhân khổng lồ có từ thế kỷ 14 của người đứng đầu ngai vàng.
Theo Điện Buckingham, việc công bố các số liệu này nằm trong một tài liệu mới tổng hợp các nguồn tài chính của Hoàng gia Anh, nhằm tăng cường tính minh bạch trong quản lý tài chính hoàng gia.
Thu nhập cá nhân của Vua Charles III bao gồm lợi nhuận từ các khoản đầu tư riêng và từ các điền trang tư nhân Balmoral và Sandringham. Nguồn thu này được sử dụng để chi trả các khoản chi tiêu cá nhân của ông.
Theo quy định pháp luật, quốc vương Anh không bắt buộc phải nộp thuế thu nhập, thuế lợi tức vốn hay thuế thừa kế. Tuy nhiên, từ thập niên 1990, các vị quốc vương Anh đã tự nguyện nộp thuế thu nhập và thuế lợi tức vốn theo các quy định được ban hành thời điểm đó.
Vua Charles III từng công bố thông tin về các khoản thuế mình nộp khi còn là Thái tử Xứ Wales, nhưng đây là lần đầu tiên các con số được tiết lộ kể từ khi ông trở thành quốc vương.