Vùng vải thiểu Bắc Giang chuẩn bị cho mùa vụ 2020

(CLO) Năm nay là năm đầu tiên quả vải thiều được xuất khẩu sang Nhật Bản. Để đáp ứng tiêu chuẩn với thị trường khó tính này, các cơ quan chuyên môn của tỉnh Bắc Giang đã lên kế hoạch cụ thể.

Cơ hội từ thị trường Nhật Bản

Xã Nam Dương - Huyện Lục Ngạn là một đơn vị có 2 địa điểm trồng vải thiều được cấp mã số vùng trồng để xuất sang thị trường Nhật Bản. Đối với những hộ dân được cấp mã số vùng nói riêng và với chính quyền xã nói chung rất vui mừng và phấn khởi. Ông Nguyễn Văn T. - người dân xã Nam Dương chia sẻ: "Chúng tôi nắm bắt được thông tin từ cấp trên nên mừng lắm, lại thêm một cơ hội phát triển kinh tế. Nhà tôi có khoảng 1000 gốc, sản lượng mỗi năm cho từ 40-50 tấn, doanh thu gần 1 tỷ ở thị trường trong nước. Và sắp tới đây xuất sang Nhật Bản thì tôi cũng mong muốn sẽ có thu nhập cao hơn."

Vùng Vải thiều Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Hoàng Dương

Vùng Vải thiều Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Hoàng Dương

Trao đổi với PV Báo điện tử Congluan.vn, ông Trình Văn Hùng- Chủ tịch xã Nam Dương chia sẻ: “Diện tích vải thiều của xã Nam Dương lớn, khoảng 470ha. Thổ nhưỡng cũng rất phù hợp với cây vải thiều. Được tin xã Nam Dương có 2 địa điểm được lựa chọn cấp mã số vùng trồng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản, chính quyền xã và nhân dân rất phấn khởi. Về chương trình vải thiều xuất sang thị trường Nhật Bản, xã đã phối hợp chặt chẽ với phòng nông nghiệp huyện, tuyên truyền về các chính sách, đặc biệt là quy hoạch vùng làm sao để được cấp mã vùng trồng sản xuất vải thiều sạch, thực hiên nghiêm ngặt chế độ chăm sóc để quả vải có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn để xuất sang thị trường Nhật Bản".

Để chuẩn bị cho việc xuất khẩu vải thiều vào thị trường Nhật Bản, tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các huyện và Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tiến hành rà soát, cấp mã số vùng trồng theo yêu cầu của phía Nhật Bản. Vườn vải đủ tiêu chuẩn cấp mã số vùng trồng xuất khẩu đáp ứng các điều kiện như vườn độc canh vải, sạch sẽ, liền khoảnh. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng tổ chức các lớp tập huấn cho bà con nông dân chăm sóc Vải thiều đúng quy chuẩn. 

Bà Nguyễn Thị Tú- Phó Trưởng phòng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Giang cho biết: “Theo quy định của Nhật Bản, sản phẩm xuất sang phải có mã vùng trồng, được định vị bằng vệ tinh và có mã số của bên Nhật Bản cung cấp. Theo đó, quy trình sản xuất quả vải phải đảm bảo các biện pháp kỹ thuật từ yêu cầu vườn trồng, kỹ thuật chăm bón, cách sử dụng thuốc, cách bón phân và ghi chép nhật ký từng giai đoạn chăm sóc. Chúng tôi đã lên kế hoạch đồng hành, hướng dẫn người dân để đảm bảo tốt nhất các yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm bên phía Nhật Bản đưa ra để việc xuất khẩu vải thiều sang thị trường khó tính này được diễn ra thuận lợi”.

Một buổi tập huấn về quy trình chăm sóc cây Vải cho bà con nông dân. Ảnh: Hoàng Dương

Một buổi tập huấn về quy trình chăm sóc cây Vải cho bà con nông dân. Ảnh: Hoàng Dương

Để bảo đảm số lượng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, huyện Lục Ngạn đã rà soát 19 mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Mỹ với diện tích 218 ha và 40 ha vải đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP năm 2019 tại các xã: Thanh Hải, Hồng Giang, Quý Sơn, Giáp Sơn và một số vùng khác. Còn với thị trường Nhật Bản, huyện tiến hành cấp 10 mã số vùng trồng cho 64 hộ với tổng diện tích 50 ha tại các xã Giáp Sơn, Quý Sơn, Thanh Hải, Hồng Giang, Tân Sơn và Nam Dương với sản lượng từ 300 đến 400 tấn.

Mặc dù quy trình sản xuất vải thiều xuất Nhật còn rất nhiều khó khăn, yêu cầu rất ngặt nghèo đặc biệt là công tác chăm sóc từ khi ra hoa đến khi có quả chín. Song, việc xuất khẩu vải thiều sang thị trường khó tính Nhật Bản cũng là một tín hiệu tốt cho tương lai của quả vải thiều Lục Ngạn. Từ đó, thương hiệu quả vải thiều Lục Ngạn ngày càng đứng vững hơn trên thị trường và có sức bật xa hơn để chinh phục các thị trường khó tính khác trên toàn cầu. Nói về tương lai của quả vải thiều, ông Trương Văn Năm- Phó Chủ tịch huyện Lục Ngạn khẳng định: “Đây là một cơ hội rất lớn mở ra đối với người dân sản xuất vải thiều Lục Ngạn. Năm 2020 là năm đánh dấu và ghi nhận sản phẩm của người dân Lục Ngạn trên thị trường Nhật Bản. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng với sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính quyền, người dân sản xuất, và các doanh nghiệp sẽ từng bước khẳng định chất lượng và chiếm lĩnh thị trường, thương hiệu vải thiều Lục Ngạn chắc chắn sẽ đứng vững trên thị trường khó tính này”.

Niềm tin vào thị trường

Năm nay, diện tích vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang hơn 28,1 nghìn ha, sản lượng dự kiến khoảng 160 nghìn tấn. Theo đó vải sớm khoảng 6 nghìn ha, sản lượng khoảng 45 nghìn tấn; vải thiều chính vụ hơn 22,1 nghìn ha, dự kiến sản lượng khoảng 115 nghìn tấn. Thời gian qua, Bắc Giang đã mở rộng diện tích sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP lên 14,3 nghìn ha, GlobalGAP lên 80 ha. Bên cạnh đó, Bắc Giang cũng có 200 ha vải thiều được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang Mỹ.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hiện vải đang trong giai đoạn đậu quả với tỷ lệ đậu cao, chất lượng vải thiều năm nay dự kiến cũng rất tốt. Vải sớm thu hoạch từ 20-5 đến 5-6, vải chính vụ thu hoạch từ 10-6. Hiện tại cũng đang là giai đoạn nước rút để kịp mùa vụ 2020. 

Vải thiều Lục Ngạn hướng đến việc đáp ứng được các thị trường khó tính nhất. Ảnh:TL

Vải thiều Lục Ngạn hướng đến việc đáp ứng được các thị trường khó tính nhất. Ảnh:TL

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ vải thiều, các đơn vị chức năng đã xây dựng các kịch bản tiêu thụ trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát hoặc khi dịch bệnh ngày càng phức tạp. Theo đó, Tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu các vùng trồng vải thiều đẩy mạnh các biện pháp sơ chế, chế biến và bảo quản quả vải như sấy khô, ép nước… đồng thời, tiến hành xúc tiến trực tuyến. Được biết thị trường nội địa và thị trường Trung Quốc vẫn được xác định là những thị trường chính.

Năm 2019, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ của Bắc Giang đạt hơn 147 nghìn tấn, doanh thu từ vải thiều đạt 4.675 tỷ đồng, thu từ các hoạt động dịch vụ phụ trợ đạt 1.690 tỷ đồng.

Hoàng Dương - Thuỷ Tiên

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: