Huyện Việt Yên (Bắc Giang): Phát triển kinh tế song song với phòng, chống dịch Covid-19

(CLO) Do diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, UBND Huyện Việt Yên đã thường xuyên có những chỉ đạo quyết liệt cụ thể, làm sao để vừa đẩy mạnh công tác phòng chống dịch vừa song song phát triển kinh tế, đặc biệt là tìm hướng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn Huyện.

Nâng cao công tác phòng chống dịch Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 huyện Việt Yên vừa ban hành Phương án thành lập Tổ công tác, lập chốt kiểm soát để phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động nhằm kiểm soát chặt chẽ người từ các địa phương khác vào huyện Việt Yên, người địa phương trở về từ các vùng có dịch, sẵn sàng đáp ứng kịp thời các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở khảo sát thực tế toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ ra, vào huyện, việc bố trí lực lượng các ngành Công an, Quân sự, Y tế và UBND các xã, thị trấn theo phương châm 4 tại chỗ,  Ban Chỉ đạo huyện thành lập 23 Tổ công tác trên 23 điểm chốt kiểm tra y tế. Mỗi tổ chia làm 2 ca, 01 ca 3 người có đủ cả ba lực lượng là Công an, Quân sự, Y tế do Tổ trưởng, Tổ phó phụ trách/ca. Thời gian hoạt động 24 giờ/ngày.

Các xã có 4 chốt gồm: Tăng Tiến, Vân Trung. Xã Quang Châu có 3 chốt. Các xã có hai chốt gồm: Việt Tiến, Minh Đức, Thượng Lan và Nghĩa Trung. Các xã, thị trấn có một chốt gồm: Hồng Thái, Nếnh, Tiên Sơn và Hương Mai.

Các Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các phương tiện và người vào địa bàn huyện Việt Yên; yêu cầu toàn bộ người vào huyện bắt buộc phải đo thân nhiệt, lấy thông tin cá nhân; báo cáo Ban Chỉ đạo huyện những người có nghi vấn nhiễm Covid – 19 để theo dõi, điều trị và quyết định cách ly đối với người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định; thực hiện việc tiêu độc khử trùng phương tiện vào huyện.

Một buổi diễn tập phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện Việt Yên. Ảnh: Hoàng Dương

Một buổi diễn tập phòng chống dịch bệnh Covid-19 của huyện Việt Yên. Ảnh: Hoàng Dương

Ngoài ra, Huyện cũng chủ động các phương án diễn tập để phòng trường hợp trên địa bàn có khu vực bị cách ly. Theo đó, diễn tập thực hành kích hoạt cơ sở cách ly tập trung; cơ sở điều trị cách ly bao gồm: Thành lập và giao nhiệm vụ khung quản lý cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị cách ly; triển khai cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị cách ly; tổ chức điều hành hoạt động của cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị cách ly; xử trí tình huống tại cơ sở cách ly có người xuất hiện triệu chứng ho, sốt, khó thở, nghi nhiễm bệnh Covid-19; hoàn tất nhiệm vụ của cơ sở cách ly tập trung, cơ sở điều trị cách ly.

Diễn tập tổ chức cách ly vùng có dịch tại cộng đồng (tình huống giả định cách ly vùng có dịch tại thôn Bẩy, xã Tăng Tiến): Quyết định thiết lập vùng cách ly và huy động nguồn lực. Công tác chuẩn bị: Thực hiện đồng thời các hoạt động như công tác truyền thông (tuyên truyền) trước khi thực hiện cách ly; thiết lập chốt, trạm kiểm soát ra/vào vùng cách ly; đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự trong vùng cách ly; đảm bảo an sinh xã hội trong vùng cách ly.

Thực hiện các hoạt động y tế trong vùng cách ly như: Thiết lập, duy trì hoạt động hệ thống giám sát chủ động bệnh dịch tại cộng đồng; tổ chức cách ly y tế; tổ chức các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng cách ly; bảo đảm công tác kiểm soát phòng chống lây nhiễm tại cơ sở điều trị; hoạt động truyền thông phòng chống dịch trong vùng cách ly.

Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đảm bảo phát triển kinh tế

Theo như điều tra các doanh nghiệp trong địa bàn huyện trong thời gian vừa qua, sụt giảm khoảng 20% sản lượng sản xuất, phần đó chủ yếu là vào thời gian tăng ca của công nhân và các doanh nghiệp phụ trợ. Mức thu nhập tăng thêm của công nhân giảm đi đáng kể. 

Một số những doanh ngiệp gia công lại đã bị ảnh hưởng đáng kể, đặc biệt là các doanh nghiệp dệt may, Trước đây, những doanh nghiệp may lớn, nguồn nguyên liệu phong phú, ngoài việc cho công nhân gia công ở tại công ty, doanh nghiệp đó còn thuê gia công lại một số phần của doanh nghiệp nhỏ. Trong thời gian vừa qua, do nguồn nguyên liệu khó khăn, các doanh nghiệp lớn chỉ đảm bảo lượng nguyên liệu để duy trì lượng sản xuất cơ bản để duy trì công ăn việc làm cho công nhân .Việc thuê gia công lại các doanh nghiepj vừa và nhỏ, việc tăng ca cho công nhân cơ bản bị hạn chế. Hầu hết các doanh nghiệp vẫn đảm bảo được công việc chính cho công nhân, nhưng lượng tăng ca thì bị cắt giảm nhiều.

Huyện Việt Yên sẽ tiếp tục lên phương án phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Dương

Huyện Việt Yên sẽ tiếp tục lên phương án phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Dương

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, UBND Huyện Việt Yên cũng đã có những phương án nhất định. Trao đổi với PV Báo Điện tử Congluan.vn, ông Nguyễn Đại Lượng - PCT UBND Huyện Việt Yên cho biết: " Huyện thường xuyên làm việc vói các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình, khắc phục khó khăn, giải quyết những vấn đề vướng mắc, làm sao để ổn định kinh doanh cho doanh nghiệp, công việc cho công nhân. Hy vọng trong quý 2 này, tình hình sẽ cải thiện, các doanh nghiệp sẽ dần hoạt động trở lại bình thường". 

Thời gian tới, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát huyện sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công. Tiếp tục thực hiện tốt thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp trong nông nghiệp, hạ tầng thương mại, dịch vụ, nhà ở công nhân khu vực phát triển công nghiệp. Đôn đốc các chủ đầu tư khu dân cư đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo dự án đã phê duyệt. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng các cây vụ đông có giá trị kinh tế cao, các loại rau chế biến góp phần nâng cao thu nhập trên 1 đơn vị diện tích đất nông nghiệp; khuyến khích các hộ nông dân thuê đất, mượn đất...

Hoàng Dương - Thủy Tiên

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: