Vương Lực Hoành chính thức lên tiếng phủ nhận những tố cáo của vợ cũ

(CLO) Sau vài ngày im lặng trước những lời tố cáo của vợ cũ Lý Tịnh Lôi, mới đây, “Thiên vương châu Á” Vương Lực Hoành đã có những phát ngôn đầu tiên phủ nhận việc ngoại tình, sống thác loạn.

Ngày 15/12, Vương Lực Hoành bất ngờ thông báo anh và vợ - Lý Tịnh Lôi chính thức ly hôn sau 8 năm chung sống và có 3 con chung. Nam ca sĩ nổi tiếng khẳng định, dù không còn là vợ chồng nhưng họ vẫn xem nhau là người một nhà. Nam ca sĩ giải thích, hôn nhân của họ tan vỡ do bất đồng quan điểm sống.

vuong luc hoanh chinh thuc len tieng phu nhan nhung to cao cua vo cu hinh 1

Vương Lực Hoành tố vợ cũ đe dọa anh để đạt được mục đích.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đó, vợ anh - Lý Tịnh Lôi, một phụ nữ làm việc ngoài làng giải trí và có bằng tiến sĩ tại Mỹ bất ngờ đăng đàn tố cáo nam ca sĩ là người bạc bẽo, ép cô ly hôn, thường xuyên ngoại tình, quan hệ với gái mại dâm trong thời điểm họ còn là vợ chồng. Cô cũng tố cáo gia đình chồng đối xử bất công, xem cô là "công cụ sinh nở"

Theo Lý Tịnh Lôi, 8 năm qua, cô sống trong sự nghi ngờ và nhục mạ của Vương Lực Hoành lẫn gia đình nhà chồng. Trước khi kết hôn, họ yêu cầu cô ký vào thỏa thuận tiền hôn nhân bất bình đẳng, và không được phép ý kiến do lo sợ khối tài sản của Vương Lực Hoành bị bòn rút.

Không lâu sau, cha của Vương Lực Hoành “phản pháo” bằng một lá thư viết tay, tố cáo con dâu cũ ép hôn, đồng thời tuyên bố con trai phải khổ sợ chịu đựng suốt 7 năm sau khi kết hôn, trong đó có 2 năm như “địa ngục”.

Đáp lại, Lý Tịnh Lôi yêu cầu Vương Lực Hoành phải xin lỗi công khai trước 15h chiều ngày 19/12 về những cáo buộc của cha Vương, nếu không cô sẽ nộp đơn tố cáo vu khống.

Tuy nhiên, mới đây, trên trang cá nhân, Vương Lực Hoành cho biết chuyện hôn nhân đổ vỡ làm liên lụy tới cha mẹ, bạn bè, khiến anh cắn rứt. Anh còn xin lỗi vì gây ảnh hưởng tiêu cực tới khán giả.

Dù vậy, Vương Lực Hoành phủ nhận các cáo buộc của Lý Tịnh Lỗi, cho biết anh không ngoại tình, không ép buộc cô mang thai. Lực Hoành đã trợ cấp cho Tịnh Lỗi 150 triệu nhân dân tệ (23,5 triệu USD), bao gồm nhà cửa ở Mỹ, cổ phiếu cùng sinh hoạt phí 210.000 nhân dân tệ mỗi tháng (33.000 USD). Ngoài ra, anh chi trả phí thuê bảo mẫu, tài xế, xe riêng, người giúp việc cho vợ cũ, để cô có cuộc sống thoải mái.

vuong luc hoanh chinh thuc len tieng phu nhan nhung to cao cua vo cu hinh 2

Nam ca sĩ đăng tâm thư thanh minh cho bản thân và khẳng định, những thông tin vợ cũ đăng tải là bịa đặt.

Vương Lực Hoành cho biết vợ chồng ly thân từ năm 2019, quãng thời gian chung sống dài 5 năm tám tháng là giai đoạn anh khủng hoảng, khiếp sợ vì bị Lý Tịnh Lỗi uy hiếp. Anh kể khi còn yêu nhau, Lý Tịnh Lỗi mang thai, anh vừa mừng vừa lo vì chưa tính tới chuyện kết hôn. Nhưng Lý Tịnh Lỗi nói với anh: "Nếu hôm nay không kết hôn, em sẽ biến mất, đứa bé trong bụng, cả đời này anh cũng đừng mong gặp". Vương Lực Hoành lo lắng, lập tức đăng ký kết hôn với cô tại New York, Mỹ năm 2014 nhưng hôn nhân không hạnh phúc.

Trong “tâm thư”, Vương Lực Hoành cầu xin Lý Tịnh Lôi ngừng đặt điều, bôi xấu anh trên mạng xã hội bởi “Internet là nơi lưu lại dấu vết”. Anh không muốn các con sau này lớn lên biết được và xấu hổ về ồn ào của bố mẹ chúng.

“Tôi rất tiếc vì không đáp ứng được những yêu cầu của em để trở thành một người chồng đủ tư cách. Ngoài ra, với tư cách là người của công chúng, tôi phải xin lỗi mọi người. Tôi đã không quản lý được cuộc hôn nhân của mình đúng cách và liên lụy đến những người vô tội”, anh viết.

Vương Lực Hoành còn đặc biệt xin lỗi bạn bè bị vướng vào chuyện cá nhân của anh. Dân mạng cho rằng, anh đề cập đến nữ diễn viên Từ Nhược Tuyên – người bị nghi là “tiểu tam” chen chân vào cuộc hôn nhân của Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lôi. Trước đó, trong ngày 19/12, mỹ nhân Đài Loan đã phủ nhận tin đồn thất thiệt về cô.

vuong luc hoanh chinh thuc len tieng phu nhan nhung to cao cua vo cu hinh 3

Ngôi sao "Cơn lốc tình yêu" Từ Nhược Tuyên bị nghi là "tiểu tam" phá hoại gia đình Vương Lực Hoành - Lý Tịnh Lôi.

Cuối bài đăng, Vương Lực Hoành không quên cảnh báo vợ cũ: “Văn của tôi không tốt bằng Tịnh Lôi. Nhưng như tôi đã đề cập trước đó, tôi sẽ trả lời từng lời tố cáo trong lá thư tố cáo sai sự thật dài 5.000 từ của cô ấy”.

Truyền thông và dư luận Trung Quốc nhận định, nhiều khả năng công cuộc minh oan cho bản thân của Vương Lực Hoành chưa dừng lại ở đây.

Ồn ào đời tư khiến danh tiếng Vương Lực Hoành bị ảnh hưởng, mất các hợp đồng làm đại sứ hình ảnh, quảng cáo. Anh hiện cách ly tại khách sạn ở Đài Loan, sau chuyến công tác ở Trung Quốc đại học.

Lực Hoành 45 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, từng đóng các phim: "Sắc giới", "Lôi đình chiến cảnh", "Đại binh tiểu tướng", "Thông cáo tình yêu", "Vô vấn tây đông"...

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: