Ngày 4/5, Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu được tổ chức ở thủ đô Yerevan, Armenia. Tại đây, ông Starmer sẽ khẳng định mong muốn của Anh trong việc hợp tác với EU để hỗ trợ Ukraine sở hữu các thiết bị quân sự thiết yếu, theo văn phòng Thủ tướng Anh thông tin.
Chia sẻ về quan điểm này, ông Starmer nhấn mạnh trong tuyên bố chính thức: "Khi Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu cùng hợp tác, tất cả chúng ta đều được hưởng lợi và trong những thời điểm đầy biến động này, chúng ta cần tiến xa hơn và nhanh hơn về quốc phòng để giữ an toàn cho người dân".
Trước đó, nhà lãnh đạo Anh cũng từng kêu gọi tăng cường tích hợp quốc phòng trong châu lục để cắt giảm sự phụ thuộc quá mức của NATO vào Mỹ, đồng thời gợi ý về việc gắn kết sâu hơn với thị trường chung và hội nhập kinh tế của EU sau 6 năm kể từ sự kiện Brexit.
Việc tham gia khoản vay diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thúc đẩy Châu Âu phải tự gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với vấn đề phòng thủ của châu lục. Các quốc gia Châu Âu, bao gồm Đức, Pháp và Anh, gần đây đã chịu nhiều áp lực từ Washington sau khi từ chối tham gia vào cuộc chiến chống lại Iran cùng với Mỹ và Israel.
Động thái này là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy mối quan hệ quốc phòng giữa các nước Châu Âu đang ngày càng thắt chặt hơn trong bối cảnh áp lực từ phía Mỹ ngày một gia tăng.
Khoản vay đã được EU phê duyệt vào tháng trước dự kiến sẽ đáp ứng được hai phần ba nhu cầu của Ukraine trong hai năm tới. Phần lớn số tiền này sẽ được dành cho chi tiêu quân sự khi chính quyền Kiev tiếp tục nỗ lực tự vệ trong cuộc chiến đã kéo dài bốn năm với Nga. Chính phủ Anh nhận định rằng nguồn tài trợ bổ sung này có thể mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Anh trong việc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của Ukraine, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng.
Bên cạnh hỗ trợ tài chính, Anh cũng sẽ công bố một đợt "trừng phạt gay gắt" mới nhắm vào các công ty Nga trong tuần này nhằm làm gián đoạn chuỗi cung ứng quân sự của Moscow. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm 2022, London đã liên tục áp đặt các lệnh trừng phạt trên diện rộng đối với Nga.