EU quyết giải ngân 90 tỷ euro cho Ukraine bất chấp phản đối từ Hungary

(CLO) Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels vào ngày 20/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định khối này sẽ tìm mọi cách để thực hiện khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo EU không thể thuyết phục được Thủ tướng Hungary Viktor Orban dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với khoản hỗ trợ tài chính thiết yếu này. Bà Von der Leyen nhấn mạnh với các phóng viên sau cuộc họp rằng: "Chúng tôi sẽ thực hiện bằng cách này hay cách khác".

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: X/vonderleyen
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: X/vonderleyen

Hội đồng châu Âu đã lên án mạnh mẽ sự kháng cự mà họ gọi là "không thể chấp nhận được" từ phía Hungary trong suốt cuộc họp. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định rằng các cam kết cần phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Ông tuyên bố: "Một thỏa thuận là một thỏa thuận, chúng ta cần giữ lời hứa của mình. Và không ai có thể tống tiền Hội đồng châu Âu".

Các nhà lãnh đạo cũng đã yêu cầu Ủy ban châu Âu tìm kiếm các phương án khả thi để chi trả khoản vay cho Ukraine mà không cần sự đồng thuận từ phía Hungary. Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã gọi việc sử dụng quyền phủ quyết của ông Orban là một hành động chưa từng có tiền lệ. Ông chỉ trích đây là một hành động "nghiêm trọng" và cho rằng nó gây ra những tổn hại không nhỏ đến uy tín của toàn khối.

Việc Hungary phản đối khoản vay khổng lồ của EU cho Ukraine này là nhằm phản đối việc đường ống dẫn dầu Druzhba từ Nga qua Ukraine để sang nước này bị gián đoán.

Hồi cuối tháng 2 vừa rồi, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tuyên bố: “Chừng nào Ukraine còn chặn đường ống Druzhba, Hungary sẽ chặn khoản vay chiến tranh trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine. Chúng tôi sẽ không để bị chèn ép!”.

Về phía Ukraine, các quan chức nước này lý giải rằng dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba chạy xuyên qua lãnh thổ của họ để đến Hungary và Slovakia đã bị gián đoạn do các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, các chính trị gia tại Hungary và Slovakia lại cáo buộc ban lãnh đạo Ukraine đang cố ý ngăn chặn việc nối lại nguồn cung.

Cả hai Hungary và Slovakia đều phụ thuộc rất lớn vào đường ống Druzhba cho nhu cầu nhập khẩu dầu. Thậm chí, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cũng đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về nguồn cung và đe dọa sẽ có các biện pháp trả đũa đối với Ukraine nếu đường ống không được mở lại.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: