Một trong những danh sách rao bán này được cho là chứa dữ liệu của khoảng 500.000 người. Bộ trưởng phụ trách Truyền thông, Dữ liệu và Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số Ian Murray, đồng thời là thành viên Hạ viện Anh, cho biết ngân hàng sinh học UK Biobank đã lần đầu thông báo với chính quyền về vấn đề này vào ngày 20/4.
Ông thông báo rằng các dữ liệu này hiện không còn được niêm yết để bán và tin rằng chưa có người mua nào trả tiền để truy cập, đồng thời gửi lời cảm ơn Chính phủ Trung Quốc vì "tốc độ và sự nghiêm túc mà họ đã hợp tác với chúng tôi để giúp gỡ bỏ các danh sách này".
Phát biểu trước Hạ viện Anh vào ngày 24/4, ông Murray cho biết: "Ít nhất một trong những bộ dữ liệu này dường như chứa thông tin từ tất cả 500.000 tình nguyện viên của UK Biobank". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng "dữ liệu này không bao gồm tên, địa chỉ, chi tiết liên lạc hoặc số điện thoại của mọi người".
Để ứng phó với sự cố, UK Biobank đã tạm thời đình chỉ toàn bộ quyền truy cập vào nền tảng nghiên cứu của mình như một biện pháp phòng ngừa ngắn hạn. Bộ trưởng Murray cho biết UK Biobank đã thu hồi quyền truy cập của ba tổ chức nghiên cứu được xác định là nguồn gốc rò rỉ thông tin.
UK Biobank là một trong những ngân hàng sinh học lớn nhất thế giới, hỗ trợ các dự án nghiên cứu y sinh hiện đại bằng cách cho phép các nhà khoa học tiếp cận các tập dữ liệu khổng lồ đã được ẩn danh.
Chính phủ Anh hiện đang tiếp tục làm việc với Biobank để xác định chi tiết cụ thể về những gì đã xảy ra và yêu cầu một cuộc điều tra ưu tiên về cách thức dữ liệu bị đưa lên mạng. Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Lincoln Jopp đã gọi đây là một "vụ việc rất nghiêm trọng" và hy vọng chính quyền sẽ hỗ trợ các nỗ lực cải thiện an ninh của Biobank, bao gồm cả việc thẩm định các viện nghiên cứu mà tổ chức này tin tưởng.