Vương quốc Anh và Mỹ sắp ký thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân

(CLO) Vương quốc Anh và Mỹ sẽ ký một thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần này, theo thông báo từ Chính phủ Anh.

Chính phủ Anh gần đây đã triển khai một chiến dịch lớn để mở rộng năng lượng hạt nhân, cam kết đầu tư 14 tỷ bảng (khoảng 19 tỷ USD) vào nhà máy mới Sizewell C và thúc đẩy kế hoạch cho một đơn vị của Rolls-Royce xây dựng các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) đầu tiên của nước này.

Ông Trump sẽ đến Vương quốc Anh trong chuyến thăm kéo dài hai ngày vào thứ Ba, và cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer hai bên sẽ công bố thỏa thuận hợp tác về năng lượng hạt nhân.

Sự hợp tác nhằm mục đích đẩy nhanh các dự án và khoản đầu tư mới, bao gồm kế hoạch dự kiến được công bố bởi công ty lò phản ứng hạt nhân Mỹ X-Energy và tập đoàn Centrica của Anh để xây dựng tới 12 lò phản ứng mô-đun tiên tiến (AMR) ở Đông Bắc nước Anh.

Screenshot 2025-09-15 at 10.06.42
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Một dự án trị giá 11 tỷ bảng (khoảng 15 tỷ USD) để phát triển các trung tâm dữ liệu tiên tiến sử dụng năng lượng từ SMR tại miền Trung nước Anh, dự kiến được công bố bởi công ty Mỹ Holtec International, tập đoàn Pháp EDF và đối tác bất động sản Tritax, cũng đang trong kế hoạch, theo thông báo từ chính phủ Anh.

"Những cam kết lớn này sẽ đưa chúng ta tiến gần hơn đến một kỷ nguyên vàng của năng lượng hạt nhân, giúp giảm hóa đơn điện cho hộ gia đình về lâu dài", ông Starmer phát biểu hôm thứ Hai (15/9).

Hai ông Trump và Starmer đã thảo luận về việc hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực SMR khi họ gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Trump ở Scotland vào tháng Bảy.

"Các thỏa thuận thương mại ngày nay thiết lập một khuôn khổ để giải phóng khả năng tiếp cận thương mại ở cả Mỹ và Anh", Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết trong tuyên bố.

Thỏa thuận hợp tác mới sẽ bao gồm cả quy định về hạt nhân, nghĩa là nếu một lò phản ứng vượt qua các kiểm tra an toàn ở một nước, nước kia có thể sử dụng kết quả đó để hỗ trợ cho quá trình kiểm tra của mình, từ đó cắt giảm thời gian cấp phép xuống còn hai năm so với thời gian hiện tại là ba đến bốn năm.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: