Vượt biên trái phép từ Trung Quốc bằng đường sông, 8 người bị cách ly tập trung

Thứ tư, 01/07/2020 10:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lực lượng biên phòng Quảng Ninh bắt giữ và cách ly 8 người, trong đó có 2 trẻ em, sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng cách “bơi” qua sông từ Trung Quốc.

Những người vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam được đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: TL

Những người vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam được đưa đi cách ly tập trung. Ảnh: TL

Sáng 1/7, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã phát hiện và cách ly 8 người Việt nhập cảnh trái phép từ huyện Đông Hưng thuộc Quảng Tây của Trung Quốc vào Việt Nam qua đường sông.

Trong số đó, 4 người bị bắt giữ là thành viên trong một gia đình 4 người, gồm 2 trẻ em. Những người này bị tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng Quảng Đức phát hiện khi đang “lội qua sông” biên giới từ Trung Quốc về Việt Nam tại bản Mốc huyện Hải Hà ở Quảng Ninh hôm 26/6.

Theo lời khai của gia đình này, do không có việc làm và qua giới thiệu của người quen nên vào tháng 11/2019, cả gia đình vốn thường trú ở Thái Bình làm thủ tục đi qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái sang Đông Hưng, Trung Quốc, làm thuê.

Sáng 26/6, họ bắt xe ôm từ TP Đông Hưng lên gần cửa khẩu Lý Hoả, Trung Quốc và “lội sông” về Việt Nam.Tất cả 8 người trên đều đang bị cách ly tập trung tại thành phố Móng Cái.

Đến ngày 27/6, lực lượng biên phòng Quảng Ninh bắt giữ 4 người sau khi “vừa bơi đến bờ sông biên giới phía Việt Nam” từ Trung Quốc.

Những người này thường trú tại Hà Nam, Thái Bình, Quảng Ninh, Sơn La và khai nhận trước đó đã sang Đông Hưng ở Trung Quốc làm thuê tại một xưởng gỗ. Do các lực lượng chức năng phía Trung Quốc tăng cường kiểm tra, bắt giữ, xử lý người Việt Nam cư trú bất hợp pháp nên đã “nhập cảnh trái phép” về Việt Nam.

Theo quy định của Việt Nam, tất cả những ai vào Việt Nam, qua cửa khẩu hay nhập cảnh tại cảng hàng không, đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Những người không tuân thủ lệnh này sẽ chịu mức phạt hành chính 10 triệu đồng.

Những người lây nhiễm sang người khác do không tuân thủ các biện pháp phòng bệnh của dịch COVID-19 có thể bị cáo buộc tội hình sự theo điều 240 Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015, với mức án cao nhất lên tới 12 năm tù.

Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế đánh giá thành công trong việc ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch COVID-19 có nguồn gốc từ Vũ Hán sau khi sớm đóng cửa biên giới với Trung Quốc, ngừng các đường bay quốc tế, thực hiện cách ly tập trung và truy dấu tiếp xúc người nhiễm bệnh.

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng trong 75 ngày qua và chỉ ghi nhận 355 ca nhiễm, chiếm 94,4% tổng số ca bệnh mà không có ca tử vong này tính đến ngày 1/7.

Minh Châu

Tin khác

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống