WFP: Hàng triệu người ở phía nam châu Phi đối mặt với nạn đói

(CLO) Hàng triệu người ở các quốc gia phía nam châu Phi đang đối mặt với nạn đói do hạn hán lịch sử, đặt ra nguy cơ thảm họa nhân đạo toàn diện, theo cảnh báo của Liên hợp quốc.

Lesotho, Malawi, Namibia, Zambia, và Zimbabwe đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia trong những tháng gần đây khi hạn hán phá hủy mùa màng và vật nuôi. Angola và Mozambique cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc. Tổ chức này cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng sẽ trở nên trầm trọng hơn cho đến khi có vụ thu hoạch tiếp theo vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau.

wfp hang trieu nguoi o phia nam chau phi doi mat voi nan doi hinh 1

Người dân sống trong tình trạng hạn hán, thiếu nước sạch. Ảnh: Aljazeera

“Hạn hán lịch sử, khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất từ trước đến nay đã tàn phá cuộc sống của hơn 27 triệu người trong khu vực”, phát ngôn viên của WFP Tomson Phiri cho biết. “Khoảng 21 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng”.

Tháng 10 là thời điểm bắt đầu mùa đói ở các quốc gia phía nam châu Phi, và mỗi tháng sẽ trở nên tồi tệ hơn cho đến vụ thu hoạch vào năm sau. Các mùa màng đã thất bại, vật nuôi chết đi, và nhiều trẻ em chỉ may mắn có một bữa ăn mỗi ngày.

Hàng chục triệu người trong khu vực phụ thuộc vào nông nghiệp quy mô nhỏ dựa vào mưa để nuôi sống gia đình và kiếm tiền mua nhu yếu phẩm.

Các tổ chức cứu trợ đã cảnh báo về thảm họa tiềm tàng từ cuối năm ngoái khi hiện tượng thời tiết El Niño gây ra lượng mưa thấp hơn mức trung bình trong khu vực. Ảnh hưởng này còn gia tăng do nhiệt độ tăng cao liên quan đến biến đổi khí hậu.

Vào tháng 7, một quan chức Liên hợp quốc cho biết đây là đợt hạn hán tồi tệ nhất trong một thế kỷ qua tại khu vực này, làm mất 70% mùa màng ở Zambia và 80% ở Zimbabwe, theo bà Lola Castro, giám đốc tạm quyền của WFP khu vực Nam Phi.

Thiếu mưa cũng đã làm giảm công suất thủy điện, dẫn đến cắt điện trên diện rộng, trong khi Zimbabwe và Namibia đã tuyên bố việc cắt giảm động vật hoang dã để giảm áp lực lên tài nguyên.

Các cơ quan chức năng ở Namibia và Zimbabwe đã phải giết động vật hoang dã, bao gồm voi, để cung cấp thịt cho những người đang đói.

Các nhà khoa học cho biết khu vực cận Sahara ở châu Phi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trên thế giới do biến đổi khí hậu vì phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp dựa vào nước mưa và tài nguyên thiên nhiên. Hàng triệu sinh kế ở châu Phi phụ thuộc vào khí hậu, trong khi các quốc gia nghèo không có khả năng tài trợ cho các biện pháp chống biến đổi khí hậu.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng các đợt hạn hán và mưa bất thường do biến đổi khí hậu gây ra đang ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng, phát triển, hương vị và thời gian thu hoạch của nhiều loại cây trồng.

Cao Phong (theo Aljazeera)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: