WHO có thể cắt giảm nhân sự và ngân sách hơn 20% do thiếu hụt tài chính

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi WHO ngay khi nhậm chức vào tháng 1, với lý do tổ chức này xử lý kém đại dịch COVID-19 và các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu khác. Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất của WHO, đóng góp khoảng 18% tổng ngân sách của tổ chức này.

who co the cat giam nhan su va ngan sach hon 20 do thieu hut tai chinh hinh 1

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: WCC

"Theo thông báo của Mỹ, cùng với việc một số quốc gia giảm hỗ trợ phát triển chính thức để tăng chi tiêu quốc phòng, tình hình tài chính của chúng ta đang trở nên nghiêm trọng hơn", Reuters trích dẫn bản ghi nhớ nội bộ của WHO, đề ngày 28/3, do Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ký.

WHO hiện đối mặt với khoảng trống ngân sách gần 600 triệu USD trong năm nay. Để ứng phó, tổ chức này đề xuất giảm ngân sách giai đoạn 2026-2027 từ 5,3 tỷ USD xuống còn 4,2 tỷ USD, tức giảm 21%.

Bản ghi nhớ cũng nhấn mạnh rằng WHO "không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giảm quy mô hoạt động và cắt giảm lực lượng lao động".

Các vị trí cấp cao tại trụ sở chính ở Geneva, Thụy Sĩ sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên.Tuy nhiên, tất cả các cấp và khu vực trên thế giới cũng sẽ chịu tác động từ đợt cắt giảm này.

WHO dự kiến hoàn tất việc ưu tiên nguồn lực và phân bổ ngân sách trước cuối tháng 4. Theo các tài liệu nội bộ, WHO có khoảng 9.473 nhân viên trên toàn cầu, trong đó hơn 1/4 làm việc tại Geneva.

Một bản ghi nhớ khác, đề ngày 10/3, cho biết WHO đã bắt đầu đánh giá lại các ưu tiên và áp dụng giới hạn hợp đồng lao động trong vòng một năm. Đồng thời, tổ chức này đang tìm kiếm nguồn tài trợ bổ sung từ các quốc gia, nhà tài trợ tư nhân và các tổ chức từ thiện.

Việc Mỹ rút khỏi WHO không chỉ làm tổ chức này thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng mà còn tạo ra tác động lớn đối với các chương trình y tế toàn cầu.

Tuy WHO đang tìm kiếm các nguồn tài trợ thay thế, nhưng việc lấp đầy khoảng trống ngân sách gần 600 triệu USD sẽ là thách thức lớn. Một số quốc gia và tổ chức quốc tế đang kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định rút khỏi WHO, nhưng chính quyền Tổng thống Trump vẫn giữ lập trường cứng rắn.

Cao Phong (theo Reuters, WHO)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: