(CLO) Meta thông báo kế hoạch cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, tương đương gần 8.000 nhân sự, trong bối cảnh ngành công nghệ tái cấu trúc do AI.
(CLO) Năm 2025 khép lại với những gam màu xám xịt đối với thị trường lao động trong các lĩnh vực truyền hình, điện ảnh, phát thanh, tin tức và phát trực tuyến (streaming).
(CLO) Ngày 8/7, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết mang tính bước ngoặt khi dỡ bỏ lệnh cấm trước đó của tòa án cấp dưới vào tháng 5, mở đường cho Tổng thống Donald Trump triển khai kế hoạch sa thải hàng chục nghìn nhân viên liên bang
(CLO) Dù thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối ổn định, giới trẻ - đặc biệt nhóm Gen Z đang bước vào giai đoạn lập nghiệp - lại mang trong mình nỗi lo lớn về nguy cơ không có việc làm.
(CLO) Nghị quyết 18-NQ/TW, với mục tiêu tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, đã yêu cầu báo chí phải 'gọn hơn' để 'mạnh hơn'. Tuy nhiên, tinh gọn không chỉ là việc sáp nhập, giảm số lượng hay cắt giảm nhân sự. Đó còn là câu chuyện về việc chúng ta tinh gọn giúp tối ưu hóa nguồn lực, giảm lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.
(CLO) Trước áp lực lỗ ròng gần 900 triệu USD, tập đoàn điện tử Nhật Bản quyết định tinh giản 10.000 nhân sự, đồng thời tái cấu trúc mạnh mẽ các mảng kinh doanh kém hiệu quả.
(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang lên kế hoạch cắt giảm nhân sự và thu hẹp quy mô hoạt động, do ngân sách bị cắt giảm hơn 1/5 sau khi Mỹ ngừng tài trợ, theo hãng tin Reuters trích dẫn một bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật thông báo sẽ cho toàn bộ nhân sự của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), ngoại trừ lãnh đạo và nhân viên thiết yếu trên toàn cầu, nghỉ phép có lương. Đồng thời, 1.600 vị trí tại Mỹ sẽ bị cắt giảm.
(CLO) Một lãnh đạo cấp cao của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã thông báo với nhân viên vào thứ Năm rằng khoảng 6.000 người sẽ bị sa thải, theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.
(CLO) Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan chính quyền liên bang hợp tác với tỷ phú Elon Musk để tinh giản bộ máy, cắt giảm nhân sự và loại bỏ các chức năng không cần thiết.
(CLO) Các công ty công nghệ lớn (Big Tech) và truyền thông ở Mỹ tiếp tục thông báo cắt giảm việc làm, một dấu hiệu cho thấy tình trạng sa thải hàng loạt vào năm 2023 có thể vẫn tiếp diễn khi các công ty phải vật lộn với tình trạng bất ổn kinh tế.
(CLO) Công ty mẹ của Facebook là Meta cho biết hôm thứ Ba (14/3) rằng họ sẽ cắt giảm 10.000 việc làm trong năm nay, qua đó trở thành công ty Công nghệ lớn đầu tiên thông báo đợt sa thải hàng loạt thứ hai, trong bối cảnh ngành này đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng.
(CLO) Kể từ sau khi nhiều biến cố xảy ra trên thị trường bất động sản, nhiều doanh nghiệp ngành này lao đao, từ đó có tin đồn không ít đơn vị phải cắt giảm tới 50% tổng nhân sự. Thực tế không phải như vậy.
(CLO) Twitter đã cắt giảm thêm nhân viên xử lý kiểm duyệt nội dung toàn cầu cũng như nhân viên của bộ phận liên quan tới kiểm duyệt tin thù hận và quấy rối, theo Bloomberg đưa tin.
(CLO) Meta, công ty mẹ của Facebook, đang có kế hoạch sa thải quy mô lớn trong tuần này, ảnh hưởng đến hàng nghìn nhân viên, tờ Wall Street Journal dẫn lời những người quen thuộc với vấn đề này.
(CLO) Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết, do dịch Covid-19, nhiều sàn giao dịch bất động sản đã không có doanh thu, buộc phải cắt giảm nhân sự, thậm chí đối diện nguy cơ phá sản.
(CLO) CEO BuzzFeed Jonah Peretti tiếp tục cho nhân viên nghỉ không lương nhằm cắt giảm chi phí để duy trì tờ báo này không bị lỗ quá 20 triệu đô trong năm nay.