WHO kêu gọi hành động khi số ca đậu mùa khỉ tăng gấp 3 lần ở châu Âu

(CLO) Hôm thứ Sáu (1/7), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi hành động "khẩn cấp" để ngăn chặn sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ ở châu Âu, lưu ý rằng số ca bệnh đã tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng 2 tuần qua.

“Hôm nay, tôi tăng cường kêu gọi các chính phủ và xã hội dân sự mở rộng nỗ lực… để ngăn chặn bệnh đậu mùa khỉ đang xuất hiện trên một khu vực ngày càng lan rộng”, Giám đốc WHO khu vực châu Âu Hans Henri Kluge cho biết.

Hình ảnh về mẫu bệnh phẩm đậu mùa khỉ ở một phòng thí nghiệm tại Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: TNS

Hình ảnh về mẫu bệnh phẩm đậu mùa khỉ ở một phòng thí nghiệm tại Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: TNS

Hình ảnh virus gây ra bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: AFP

Hình ảnh virus gây ra bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: AFP

Một nhân viên nghiên cứu vắc xin đậu mùa khỉ tại phòng thí nghiệm của Bavarian Nordic ở Munich, Đức vào tháng 5/2022. Ảnh: Reuters

Một nhân viên nghiên cứu vắc xin đậu mùa khỉ tại phòng thí nghiệm của Bavarian Nordic ở Munich, Đức vào tháng 5/2022. Ảnh: Reuters

Kể từ đầu tháng 5, các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được phát hiện ở bên ngoài các quốc gia Tây và Trung Phi, nơi dịch bệnh thường lưu hành trước đây. Theo Kluge, 90% tổng số ca bệnh được các phòng thí nghiệm xác nhận trên thế giới là ở châu Âu - tương đương khoảng 4.500 ca. Đã có 31 quốc gia và khu vực đã báo cáo có ca nhiễm.

Ông Kluge cho biết, châu Âu vẫn là trung tâm của đợt bùng phát và nguy cơ vẫn ở mức cao. WHO mới đây chưa cho rằng đợt bùng phát hiện là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên thế giới, nhưng sẽ sớm xem xét lại vị trí của nó.

Theo WHO, hầu hết các ca nhiễm bệnh đậu trên khỉ cho đến nay đều ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới và chủ yếu ở các khu vực thành thị. Họ đang điều tra các trường hợp lây truyền qua đường tình dục, khi mà bệnh này vốn dĩ đã có thể lây lan qua việc chỉ tiếp xúc gần.

Bệnh đậu mùa khỉ có liên quan đến bệnh đậu mùa, đã giết chết hàng triệu người trên thế giới mỗi năm trước khi dịch bệnh được kiểm soát vào năm 1980, nhưng có các triệu chứng ít nghiêm trọng hơn nhiều. Bệnh bắt đầu với một cơn sốt và nhanh chóng phát triển thành phát ban, với sự hình thành của các vảy. Nó thường nhẹ và tự nhiên hết sau hai đến ba tuần.

Anh có số ca bệnh đậu mùa khỉ được báo cáo cao nhất cho đến nay, với 1.076 ca theo số liệu của các nhà chức trách nước này. Xếp sau là Đức (838), Tây Ban Nha (736), Bồ Đào Nha (365) và Pháp (350), theo dữ liệu từ Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu.

Hôm thứ Sáu vừa rồi, phòng thí nghiệm Bavarian Nordic của Đan Mạch, phòng thí nghiệm duy nhất sản xuất vắc xin phòng bệnh đậu khỉ được cấp phép, đã công bố một lô hàng mới với 2,5 triệu liều đến Mỹ.

Các nhà chức trách Mỹ hôm thứ Ba trước đó cho biết, họ đã ngay lập tức phát hành 56.000 liều vắc xin đậu mùa khỉ - gấp 5 lần số lượng được phân phối cho đến nay - cho các khu vực có khả năng lây truyền cao như một phần trong chiến lược tiêm chủng của nước này.

Cơ quan Dược phẩm châu Âu thông báo cũng vào hôm thứ Ba rằng họ đã bắt đầu xem xét một loại vắc xin đậu mùa để mở rộng việc sử dụng nó chống lại bệnh đậu mùa ở khỉ.

Huy Hoàng (theo AFP, SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: