WHO khuyến khích sử dụng vắc xin AstraZeneca bất chấp các biến thể

Thứ sáu, 12/02/2021 07:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Phi đã ủng hộ việc sử dụng vắc xin Oxford/AstraZeneca nhằm ngăn ngừa Covid-19 ngay cả ở các quốc gia báo cáo các biến thể của virus Corona.

WHO
Bài liên quan

"Vắc xin ngăn ngừa tất cả các biến thể Covid-19 là hy vọng lớn nhất của chúng ta, nhưng việc ngăn ngừa các trường hợp nghiêm trọng và nhập viện khiến bệnh viện và hệ thống y tế áp đảo là tín hiệu rất quan trọng", tiến sĩ Matshidiso Moeti, Giám đốc WHO khu vực châu Phi cho biết ngày hôm qua (11/2).

Theo Tiến sĩ Moeti, đợt Covid-19 thứ hai ở châu Phi đạt đỉnh vào tháng Giêng gây chết người nhiều hơn đợt đầu tiên. Bà lưu ý "số người chết đã tăng 40% trong 28 ngày qua so với 28 ngày trước đó".

Bà nói, số người chết tăng đột biến ở lục địa này đã khiến các nhân viên y tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe bị "căng quá mức một cách nguy hiểm".

Với việc triển khai vắc xin, "nếu các ca bệnh chủ yếu ở mức độ nhẹ và trung bình và không cần chăm sóc nghiêm trọng thì chúng tôi có thể cứu sống nhiều người", tiến sĩ Moeti nói thêm.

Ngoài việc gia tăng số người chết, các biến thể của Covid-19 đang lan rộng khắp lục địa - với bảy quốc gia khác hiện báo cáo biến thể B.1351 được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi - bao gồm Ghana, Kenya, Comoros, Botswana, Mozambique và Zambia.

Hai người đi du lịch từ Tanzania đến Vương quốc Anh bị phát hiện mang biến thể liên quan đến Nam Phi, mặc dù Tanzania đã không cập nhật dữ liệu Covid-19 kể từ cuối tháng 4/2020 và phủ nhận virus tồn tại trong nước.

Sáu quốc gia trên lục địa này cũng đã xác định được biến thể B.1.1.7 được phát hiện lần đầu tiên ở Anh.

Cho đến nay, vắc xin Covid-19 vẫn chưa được triển khai rộng rãi ở châu Phi nhưng WHO dự kiến ​​việc triển khai đáng kể sẽ bắt đầu vào tháng Ba.

WHO cũng thừa nhận hai trường hợp tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola mới ở tỉnh Bắc Kivu của Congo, nơi 200 người tiếp xúc đang được truy tìm.

Chấn Phong

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h