WHO lo ngại về thử nghiệm ngừng tiêm vắc xin viêm gan B của Mỹ

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/2 bày tỏ quan ngại về một cuộc thử nghiệm nhằm ngừng tiêm vắc xin viêm gan B do Mỹ tài trợ tại Guinea-Bissau.

Trong tuyên bố chính thức, WHO khẳng định liều vắc xin viêm gan B tiêm cho trẻ sơ sinh hiện nay là biện pháp y tế công cộng “hiệu quả và thiết yếu”, đã được chứng minh qua nhiều thập kỷ sử dụng. Hơn 115 quốc gia đã đưa liều sơ sinh vào chương trình tiêm chủng.

Tuyên bố được đưa ra hai tháng sau khi một hội đồng tư vấn do Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. bổ nhiệm nhằm chấm dứt khuyến nghị tiêm vắc xin viêm gan B cho toàn bộ trẻ sơ sinh tại Mỹ.

Ông Kennedy từ lâu công khai bày tỏ sự hoài nghi về vắc xin. Bộ Y tế Mỹ cho biết nghiên cứu tại Guinea-Bissau nhằm “giải đáp các câu hỏi về tác động sức khỏe rộng hơn” của vắc xin và “lấp đầy những khoảng trống bằng chứng”.

Screenshot 2026-02-15 134746
Ảnh minh họa một đứa trẻ đang được tiêm vắc xin ở Guinea-Bissau. Ảnh: UNICEF

WHO cho biết Guinea-Bissau đã tạm dừng nghiên cứu để chờ đánh giá kỹ thuật bổ sung. Trước đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus gọi kế hoạch thử nghiệm này là “phi đạo đức”.

Theo WHO, việc cố tình không tiêm phòng cho một nhóm trẻ sơ sinh trong nghiên cứu sẽ khiến các em đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong do các bệnh gan mãn tính.

Cũng theo cơ quan này, vắc xin có lịch sử sử dụng an toàn lâu dài và có hiệu quả ngăn ngừa 70-95% các trường hợp lây truyền từ mẹ sang con.

Viêm gan B gây ra hàng trăm nghìn ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu, trong đó lây truyền từ mẹ sang con khi sinh là con đường phổ biến nhất dẫn đến nhiễm bệnh mạn tính suốt đời.

Guinea-Bissau là quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh cao và đã quyết định từ năm 2024 bổ sung liều vắc xin viêm gan B cho trẻ sơ sinh vào chương trình tiêm chủng quốc gia, dự kiến triển khai vào năm 2028.

Tháng 1/2025, Mỹ gửi thông báo rút khỏi WHO, dự kiến có hiệu lực sau một năm. Tháng trước, ông Kennedy cáo buộc tổ chức có trụ sở tại Geneva “đã phá hỏng tất cả những gì mà Mỹ đã làm cho họ”.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: