WHO: Nhiều quốc gia có thể hết thuốc điều trị HIV do Mỹ cắt giảm viện trợ

(CLO) Quyết định tạm dừng viện trợ nước ngoài của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung thuốc điều trị HIV tại tám quốc gia.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng những nước này có thể sớm hết thuốc, đe dọa đến tính mạng của hàng triệu bệnh nhân.

who nhieu quoc gia co the het thuoc dieu tri hiv do my cat giam vien tro hinh 1

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: WCC

WHO cho biết Haiti, Kenya, Lesotho, Nam Sudan, Burkina Faso, Mali, Nigeria và Ukraine có thể sẽ cạn kiệt nguồn cung thuốc điều trị HIV trong những tháng tới nếu không có giải pháp thay thế.

Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, phát biểu trong cuộc họp báo: "Sự gián đoạn này có thể xóa sạch thành tựu 20 năm trong cuộc chiến chống HIV".

Ông cảnh báo rằng tình trạng thiếu thuốc có thể dẫn đến hơn 10 triệu ca nhiễm HIV mới và 3 triệu ca tử vong liên quan đến HIV.

Ngoài HIV, các chương trình chống bại liệt, sốt rét và lao cũng bị ảnh hưởng bởi quyết định tạm dừng viện trợ của Mỹ, được thực hiện ngay sau khi ông Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025.

Bên cạnh đó, Mạng lưới Phòng thí nghiệm Sởi và Rubella Toàn cầu do WHO điều phối – bao gồm hơn 700 cơ sở trên toàn thế giới – cũng đứng trước nguy cơ đóng cửa. Điều này diễn ra trong bối cảnh dịch sởi đang bùng phát trở lại tại Mỹ.

Ông Tedros nhấn mạnh: "Mỹ có trách nhiệm đảm bảo rằng nếu họ rút nguồn tài trợ, quá trình này phải được thực hiện một cách có trật tự và nhân đạo, cho phép các quốc gia có thời gian tìm kiếm nguồn tài trợ thay thế".

Theo WHO, khoảng 80% dịch vụ y tế thiết yếu do tổ chức này hỗ trợ tại Afghanistan có thể buộc phải đóng cửa do thiếu ngân sách.

Tính đến ngày 4/3, đã có 167 cơ sở y tế tại Afghanistan ngừng hoạt động. Nếu không có sự can thiệp khẩn cấp, con số này có thể lên tới hơn 220 cơ sở vào tháng 6.

Quyết định của Mỹ rời khỏi WHO cũng đang đặt tổ chức này vào tình thế khó khăn. Mỹ vốn là quốc gia đóng góp khoảng 1/5 ngân sách hàng năm của WHO.

Do đó, WHO đã phải đóng băng tuyển dụng nhân sự và cắt giảm ngân sách. Cụ thể, ngân sách dành cho các hoạt động khẩn cấp trong giai đoạn 2026-2027 sẽ giảm từ 1,2 tỷ USD xuống còn 872 triệu USD.

Cao Phong (theo Reuters, CNN, BBC)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: