WHO: Tích trữ vắc xin của các nước giàu khiến đại dịch Covid-19 kéo dài

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên án các nước giàu vì thu gom vắc xin, thuốc, đồ bảo hộ, khiến đại dịch kéo dài.
who tich tru vac xin cua cac nuoc giau khien dai dich covid 19 keo dai hinh 1

Tích trữ vắc xin của các nước giàu khiến đại dịch Covid-19 kéo dài. Ảnh minh họa

Lời chỉ trích này được 2 nhà dịch tễ học hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra trong một phiên hỏi đáp trực tuyến trên trang mạng xã hội của tổ chức này vào ngày 7/9, CNBC đưa tin.

“Hành động này không chỉ bất công, vô đạo đức mà còn đang làm đại dịch kéo dài”, bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm chuyên gia của WHO về Covid-19, cho biết. "Hành động này cũng dẫn đến cái chết của nhiều người", bà Kerkhove nói thêm.

Trước đó, WHO đã nhiều lần lên tiếng về sự bất bình đẳng toàn cầu trong việc phân phối vắc xin và kêu gọi phân phối vắc xin công bằng hơn ở các nước thu nhập thấp.

Trong khi tỷ lệ tiêm vắc xin ở nước nghèo còn rất thấp, một số quốc gia phát triển đã chủng ngừa cho phần lớn dân số và bắt đầu triển khai tiêm nhắc lại.

Ngày 4/8, WHO đã kêu gọi các nước ngừng triển khai tiêm mũi thứ ba trong ít nhất hai tháng và chuyển số vắc xin dư đến các quốc gia nghèo hơn để có thể đạt mục tiêu chủng ngừa cho 10% dân số thế giới vào cuối tháng 9.

WHO cũng đặt mục tiêu tiêm vắc xin cho 40% dân số thế giới vào tháng 12.

Mỹ đã tiêm liều tăng cường cho 1,3 triệu người. 53% dân số nước này cũng đã được chủng ngừa xong 2 mũi vắc xin. Trong khi đó, châu Phi mới chỉ tiêm xong 2 mũi cho 3% dân số. 26 quốc gia tại châu lục này cũng phân phối chưa đến 50% số vắc xin đã nhận được.

Với tốc độ tiêm chủng hiện tại, WHO cho biết 80% quốc gia ở châu Phi sẽ không thể hoàn thành mục tiêu tiêm cho những người dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch Covid-19 trước cuối tháng 9.

Tuy vậy, các nước giàu có thể sẽ không cần phải thu gom vắc xin như trước nữa. Liên đoàn các nhà sản xuất dược phẩm quốc tế (IFPMA) ngày 7.9 cho biết các công ty đang sản xuất khoảng 1,5 tỉ liều vắc xin Covid-19 mỗi tháng, DW đưa tin.

Tổng giám đốc IFPMA Thomas Cueni cho biết đến nay, các công ty đã sản xuất 7,5 tỉ liều vắc xin. Ông Cueni cũng dẫn lại dự đoán của một cố vấn độc lập rằng thế giới sẽ có 12 tỉ liều vắc xin vào cuối năm nay.

Điều này nghĩa là các quốc gia giàu "không còn cần" dự trữ vắc xin, ông Cueni nói. Hành động của các nước phát triển là yếu tố chính góp phần vào sự bất bình đẳng về vắc xin trên toàn thế giới.

Việc dự trữ vắc xin cũng làm đại dịch khó kết thúc vì các biến thể mới có thể xuất hiện ở những khu vực có tỷ lệ chủng ngừa thấp.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: