Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Báo Nhà báo và Công luận nhận được phản ánh của người dân xã Chí Minh về tình trạng tồn tại nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo phản ánh, các vi phạm chủ yếu liên quan đến việc sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích; chưa thực hiện nghiêm Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về giải tỏa công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi; cùng với đó là hoạt động bến bãi, tập kết vật liệu, khai thác cát có dấu hiệu trái phép, gây bức xúc trong dư luận.

01.jpg
Hàng nghìn mét vuông đất công là nơi tập kết rác thải tại thôn Tiền Phong bị hộ kinh doanh Hào Quý san lấp trái phép làm bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng nhưng chưa được xử lý.

Đáng chú ý, tại thôn Tiền Phong, người dân phản ánh hộ kinh doanh Hào Quý có dấu hiệu tự ý chuyển đổi, sử dụng hàng nghìn mét vuông đất công để lập bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài. Bên cạnh đó, trang trại của ông Nguyễn Trọng Hưng (thôn Tiền Phong) và trang trại Lâm Tới (thôn Sài Quất) cũng bị phản ánh có dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng. Tuy nhiên, các vi phạm này chưa được kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Để làm rõ phản ánh nêu trên, phóng viên đã làm việc với UBND xã Chí Minh. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Công Khanh – công chức Phòng Kinh tế, được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh, đã cung cấp thông tin liên quan.

Theo ông Khanh, khu vực bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng Hào Quý (hộ ông Trần Văn Hào) vốn là điểm trung chuyển rác của thôn Tiền Phong (xã Nhuế Dương cũ). Sau khi không còn hoạt động trung chuyển, khu vực này trở thành nơi tập kết rác, lâu dần hình thành bãi chôn lấp. Do nằm giáp ranh giữa hai xã nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. “Trong quá trình đó phát sinh việc tận dụng mặt bằng bãi rác để tập kết vật liệu; khu vực này cũng chịu tác động do mở rộng đường, phương tiện qua lại nhiều”, ông Khanh cho biết.

05.jpg
Diện tích đất nông nghiệp tự ý chuyển đổi, xây dựng công trình kiên cố trái phép.

Theo biên bản làm việc của Đoàn công tác xã Chí Minh xác định: Hộ ông Trần Văn Hào hiện thực hiện thu gom rác thôn Tiền Phong và trông coi bãi rác xã Nhuế Dương cũ. Trên nền bãi rác cũ, gia đình ông Hào đã san lấp bằng phế thải xây dựng, phía trên tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng và dựng khung thép, mái tôn trên một phần diện tích.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác, ông Hào cho biết trước đây được UBND xã Nhuế Dương giao trông nom bãi rác (không hưởng tiền công) và được tăng gia trên diện tích này. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc sử dụng đất như hiện nay là vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

04.png
Diện tích đất công đối diện bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng Hào Quý cũng đang bị san lấp bởi phế thải xây dựng, rác thải, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đoàn công tác yêu cầu hộ ông Hào quản lý, sử dụng bãi rác đúng nội dung được giao; đồng thời có phương án di dời hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng ra khỏi khu vực bãi rác, trả lại mặt bằng phục vụ xử lý rác thải sinh hoạt. Ban lãnh đạo thôn Tiền Phong được giao thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành và báo cáo UBND xã.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Quảng – Chánh Văn phòng UBND xã Chí Minh đề nghị Phòng Kinh tế tham mưu phương án xử lý, giải tỏa điểm tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng của hộ ông Trần Văn Hào nếu không chấp hành việc di dời.

Liên quan đến hộ ông Nguyễn Trọng Hưng (thôn Tiền Phong), đại diện Phòng Kinh tế xã Chí Minh cho biết, gia đình ông Hưng đã tự chuyển đổi khoảng 4,7 sào đất trồng lúa sang trồng cây cảnh, kết hợp nuôi trồng thủy sản. Trên diện tích ao khoảng 360 m² có dựng một số hạng mục tạm phục vụ trông coi, xung quanh xây tường bao cao gần 2m.

Đoàn công tác yêu cầu hộ ông Hưng chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đất đai, không xây dựng công trình kiên cố trên diện tích này.

06.jpg
Những bức tường cao đến 2m xung quanh khu vực đất nông nghiệp người dân phản ánh, hộ gia đình cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp, xây dựng công trình kiên cố.

Đối với trường hợp hộ ông Lê Văn Tới (thôn Sài Quất), theo ông Nguyễn Công Khanh, khu vực này trước đây là đất nông nghiệp, sau đó được mở rộng với định hướng chuyển đổi sang mô hình dịch vụ. Tuy nhiên, trong thời gian chờ phê duyệt, gia đình ông Tới đã xây dựng một số hạng mục tạm. Hiện chủ hộ không có mặt tại địa phương, gia đình không phát sinh thêm hoạt động xây dựng.

Tại biên bản làm việc với bà Nguyễn Như Hoa (vợ ông Tới), bà Hoa cho biết việc dồn đổi ruộng đất trước đây do chồng bà thực hiện; khu đất có xây tường bao và dựng khung lán để trông coi.

02.jpg
Bên trong điểm tập kết rác là các đống vật liệu xây dựng cao "chót vót", trong khi rác thải được đổ ngay cạnh đường giao thông gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đoàn công tác yêu cầu gia đình sử dụng đất đúng mục đích được giao; tự tháo dỡ các hạng mục vi phạm, trả lại hiện trạng; đồng thời nghiêm cấm tái diễn vi phạm, nếu không sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Cũng tại cuộc làm việc với phóng viên, đại diện UBND xã Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, yêu cầu các hộ sử dụng đất đúng mục đích; trường hợp vi phạm sẽ xử lý, buộc tháo dỡ theo quy định.

Trước thực trạng trên, đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Chí Minh, tránh kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Công an Cần Thơ bắt nghi phạm giết người tình đang mang thai

Công an Cần Thơ bắt nghi phạm giết người tình đang mang thai

(CLO) Công an TP Cần Thơ vừa bắt giữ Hồ Bảo Khanh để điều tra về hành vi “giết người” liên quan vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Phú. Nạn nhân được xác định là người sống chung như vợ chồng với nghi phạm và đang mang thai.

Phá đường dây sản xuất cà phê giả quy mô lớn

Phá đường dây sản xuất cà phê giả quy mô lớn

(CLO) Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán cà phê giả với quy mô lớn, khám xét đồng loạt nhiều địa điểm tại Quảng Trị và TP Hồ Chí Minh, thu giữ gần 6 tạ bột màu nâu nghi cà phê giả cùng hàng nghìn bao bì, máy móc phục vụ sản xuất.

Cỡ chữ bài viết: