Lâm Đồng: Dự án Sentosa Villa chậm tiến độ nhiều năm, bán nhà khi chưa đủ điều kiện

(NB&CL) Dự án Sentosa Villa chưa đủ điều kiện để đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh nhưng Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn đã ký nhiều hợp đồng với hình thức “hợp tác góp vốn”, “mua bán biệt thự hình thành trong tương lai” với nhiều khách hàng giá trị gần 230 tỷ đồng, đã làm phát sinh nhiều đơn thư của công dân.

Từng bị kết luận nhiều vi phạm

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, dự án Sentosa Villa được UBND tỉnh Bình Thuận cũ chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn làm nhà đầu tư năm 2013 với mục tiêu đầu tư xây dựng kinh doanh khu chung cư cao tầng, khách sạn 3 sao, biệt thự bán và cho thuê, công viên biển, cầu vượt và các công trình dịch vụ thương mại khác, trên địa bàn phường Mũi Né, TP. Phan Thiết.

Screenshot (80)
Dự án Sentosa Villa chậm tiến độ nhiều năm, bán nhà khi chưa đủ điều kiện.

Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 160.639m2 đất. Tổng vốn đầu tư khoảng 260 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án 12 tháng kể từ ngày cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (11/9/2013).

Trong quá trình triển khai dự án, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn đã dính nhiều vi phạm. Qua đó, các cơ quan chức năng đã vào cuộc chỉ rõ.

Cụ thể, ngày 4/4/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Kết luận thanh tra số 1645/KL-BTNMT việc chấp hành các quy định của pháp luật về Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Bình Thuận, trong đó có dự án Sentosa Villa, nêu rõ: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn chưa có quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất: Từ đất thuê để trồng cây lâu năm kết hợp du lịch sinh thái, sang mục đích đất giao có thu tiền sử dụng đất để xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng Sentosa Villa. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng hạ tầng san lấp mặt bằng, xây dựng đường giao thông nội bộ bằng bê tông nhựa nóng toàn dự án; hệ thống cấp - thoát nước, điện, thông tin chiếu sáng ngầm toàn dự án, lát gạch vỉa hè, trồng cây xanh, thảm cỏ, đá tiểu cảnh, hoa kiểng toàn dự án. Tại thời điểm xây dựng, các công trình hạ tầng nêu trên không có giấy phép xây dựng; Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn chưa nộp tiền sử dụng đất.

Ngày 21/3/2020, kết luận của Sở Xây dựng chỉ rõ, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn đã tổ chức thi công xây dựng hoàn thiện các hạng mục hạ tầng bao gồm: Đường giao thông, cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, xây dựng hồ cảnh quan, nhà bảo vệ, nhà mẫu nhưng chưa có hồ sơ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, chưa có giấy phép xây dựng; Tiến độ thực hiện dự án đầu tư khá chậm so với quy định.

Tiếp đó, ngày 21/6/2022, Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có Thông báo Kết luận kiểm tra kiến nghị 02 nội dung đối với dự án Sentosa Villa gồm xem xét việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị năm 2016, năm 2018 và trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa đúng quy định thì xem xét chấm dứt dự án đầu tư và thu hồi đất do chấm dứt dự án đầu tư. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất đúng thì xem xét cho gia hạn sử dụng đất 24 tháng theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013.

Bán nhà khi chưa đủ điều kiện

Ngoài những vi phạm trên, trong kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ nhận định: Dự án đã triển khai các thủ tục liên quan nhưng chậm tiến độ 11 năm, Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn không thông báo bằng văn bản với cơ quan nhà nước quản lý đầu tư về lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Việc Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị với tổng diện tích 88.687m2/157.250m2 không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2016, năm 2017 của thành phố Phan Thiết đã được UBND tỉnh phê duyệt không đúng quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Đặc biệt, dự án chưa đủ điều kiện để đưa bất động sản hình thành trong tương lai vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và Điều 24 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2023, nhưng Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn đã ký nhiều hợp đồng với hình thức “hợp tác góp vốn”, “mua bán biệt thự hình thành trong tương lai” với nhiều khách hàng với giá trị gần 230 tỷ đồng, đã làm phát sinh nhiều đơn thư của công dân gửi UBND tỉnh liên quan đến các giao dịch này.

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, dự án chậm tiến độ hơn 11 năm (tính đến thời điểm thanh tra ngày 30/7/2025), thuộc trường hợp thu hồi dự án (nếu chậm tiến độ 24 tháng). Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 170/2024/QH ngày 01/4/2025 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án… để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn và thu hút đầu tư, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh đề xuất Ban Chỉ đạo 751 của Trung ương xem xét, chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn được tiếp tục đầu tư thực hiện dự án theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định…

Đối với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn cần chủ động liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng để thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư (điều chỉnh Dự án), đất đai, xây dựng của Dự án Sentosa Villa. Thực hiện khắc phục các tồn tại, sai phạm, đồng thời tổ chức làm việc với khách hàng có ký kết các hợp đồng như: Hợp tác góp vốn, “mua bán biệt thự hình thành trong tương lai” để kịp thời thông tin, có phương án xử lý, giải quyết thỏa đáng, không để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện tranh chấp gây mất trật tự tại địa phương.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: