TP Hà Nội: 'Nóng' tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công tại xã Cao Viên

(CLO) Thực trạng hiện nay tại xã Cao Viên (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) xuất hiện hàng loạt công trình vi phạm trật tự xây dựng và lấn chiếm đất nông nghiệp.

Trong bối cảnh sáp nhập các đơn vị hành chính, công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội trở thành một trong những vấn đề “nóng” và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Các vi phạm liên quan đến đất nông nghiệp, đất công đang được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nỗ lực xử lý, đặc biệt trong giai đoạn “nhạy cảm” này.

z6743427075937_2a14eb7001dab49ea9dbf2307ed41f8c.jpg
Tháo dỡ một công trình vi phạm tại xã Cao Viên

Tại xã Cao Viên, Thanh Oai, TP Hà Nội, phản ánh tới Báo Nhà báo và Công luận, người dân cho biết trên địa bàn thời gian qua xuất hiện nhiều trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại các thôn như: Thôn Phù Lạc; Ngõ Hồ, thôn Trung; Xóm Biêu; Thôn Đống;...

Liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai tại xã Cao Viên, trao đổi với PV, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND xã cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay xã đã phát hiện và thiết lập hồ sơ xử lý hàng loạt các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp. Chủ yếu vi phạm là lập nhà tôn hoặc mái tôn trên đất nông nghiệp và đất công, ít có xây dựng kiên cố.

Đặc biệt, đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5, địa phương đã quyết liệt phá dỡ khoảng 15 công trình vi phạm. Các trường hợp phát sinh mới đều được xử lý ngay lập tức. "Cứ công trình nào mọc lên là phá," vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Một ví dụ điển hình là việc phá dỡ một xưởng rộng 500m2 trên đất nông nghiệp, phải mất gần một ngày và huy động 12 thợ mới hoàn thành. Theo ông Nguyễn Mạnh Dũng, về cơ bản, địa phương ưu tiên phương án vận động gia đình phối hợp tự giác tháo dỡ, nhằm đảm bảo tài sản cho người dân. Đây không hoàn toàn là cưỡng chế mà là sự phối hợp để người dân trả lại hiện trạng ban đầu. "Nếu là cưỡng chế thực sự, phải có đầy đủ biên bản, quyết định xử phạt hành chính, quyết định cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế và khi đã cưỡng chế thì không có tháo dỡ mà là đập phá hết. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cố tình vi phạm hoặc tái vi phạm, chính quyền sẽ áp dụng biện pháp mạnh" - ông Dũng giải thích.

z6743423757220_e04ddc3b7945c25b82259a18afc5d629.jpg
Một công trình vi phạm tại xã Cao Viên

Cũng theo ông Dũng, tính đến thời điểm hiện tại, địa phương đã xử lý khoảng 32 trường hợp từ đầu năm, và con số này có thể đã lên gần 40 trường hợp. Hiện còn 9 trường hợp đã hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế và đang chờ thực hiện.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tối đa để đảm bảo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt trong giai đoạn chuyển giao quan trọng này.

“Các báo cáo về vi phạm được gửi lên cấp huyện hàng ngày, hàng tuần, nhằm phối hợp chặt chẽ và kịp thời xử lý”, ông Dũng cho biết thêm.

z6747957940871_7b35bfcba075978ac7316ec380d6bf0f.jpg
Một trường hợp từng được người dân phản ánh dựng khung nhà tôn trên đất công tại thôn Trung đã được UBND xã Cao Viên tiếp nhận thông tin xác minh để xử lý.
z6748021135273_92c367eb4cfb365ae5af4e3170c7afa4.jpg
Một công trình được người dân phản ánh quây tôn xây dựng trên đất nông nghiệp tại xóm Biêu, thôn Vỹ từng được người dân phản ánh và chính quyền địa phương tiếp nhận xác minh, xử lý.

Trước tình trạng một số địa phương có dấu hiệu buông lỏng quản lý đất đai, trật tự xây dựng… trong thời gian sắp xếp đơn vị hành chính, UBND TP Hà Nội đã có văn bản tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, môi trường, đầu tư công, xây dựng trên địa bàn. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật và nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, thực hiện nghiêm các quy định để đảm bảo trật tự, văn minh đô thị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, môi trường, đầu tư công, xây dựng… trên địa bàn; Không để tình trạng lợi dụng thời điểm sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính để thực hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội giao Thanh tra TP tham mưu, đề xuất kế hoạch thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, xây dựng; Giao Sở NN&MT, Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đất đai, môi trường, xây dựng… đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Tổng hợp thông tin, báo cáo UBND TP theo quy định; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức các địa phương để xảy ra vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng…

Đặc biệt, UBND TP Hà Nội giao Công an TP tăng cường phối hợp với các cấp, ngành thường xuyên nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, cập nhật, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm; kịp thời tham mưu, xử lý, giải quyết, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm về đất đai, môi trường, xây dựng…, nhất là tại các khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ, địa bàn giáp ranh, địa bàn mà chính quyền địa phương có dấu hiệu buông lỏng quản lý.

Hy vọng, tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp, đất công tại xã Cao Viên sẽ được chính quyền sở tại quyết liệt ra quân xử lí nghiêm theo quy định.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: