Các mảnh vỡ nổi lên trên sông băng Aletsch ở bang Wallis phía tây nam, gần các đỉnh núi Jungfrau và Monch. Cảnh sát Wallis cho biết, các mảnh vỡ chỉ mới được phát hiện hồi giữa tuần này.
Sông băng Aletsch ở Thuỵ Sĩ. Ảnh: AFP
Bài liên quan
Cả 8 người trên chiếc máy bay rơi ở Hy Lạp đều thiệt mạng
Nepal tìm thấy gần như tất cả nạn nhân trong vụ rơi máy bay
Bốn binh sỹ Mỹ đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự ở Na Uy
Kẻ dọa bắn rơi máy bay Vietnam Airlines là nam sinh 17 tuổi và đã bị bắt giữ
"Các cuộc điều tra đã xác định rằng các bộ phận là từ đống đổ nát của một chiếc Piper Cherokee, với mã đăng ký HB-OYL, bị rơi tại địa điểm này vào ngày 30/6/1968. Công việc trục vớt sẽ được tiến hành càng sớm càng tốt", cảnh sát cho biết.
Tờ báo khu vực 24 Heures cho biết trên tàu có một giáo viên, một giám đốc y tế và con trai của ông, tất cả đều đến từ Zurich. Các thi thể đã được tìm thấy vào thời điểm đó, nhưng các mảnh vỡ thì không.
Phía cảnh sát cho biết: “Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cách đây hơn 50 năm, phương tiện kỹ thuật để trục vớt xác máy bay ở địa hình khó khăn còn hạn chế".
"Do sự tan chảy của các sông băng, đặc biệt là vào mùa hè, các mảnh hoặc mảnh vụn khác đã được giải phóng khỏi băng", thông cáo cho hay.
24 Heures báo cáo rằng một người dẫn đường đã phát hiện ra đống đổ nát trong một chuyến thám hiểm ở khu vực này và đã báo ngay cho cảnh sát.
Do biến đổi khí hậu và sông băng tan chảy, tuyến đường đã thay đổi đường đi của những người leo núi, qua đó các mảnh vỡ máy bay mới được phát hiện.
Hoàng Nam (theo AFP)