Xây dựng Giao thông Long Thành kiếm hàng trăm tỷ mỗi năm từ các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp, đóng thuế 5 năm không bằng tiền thu một ngày

(CLO) Thường xuyên trúng các gói thầu có giá trị trăm tỷ trên địa bàn Hà Nội, nhưng nhiều gói thầu có liên quan đến CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành lại có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp. Nhưng đáng nói, mức lợi nhuận mà doanh nghiệp này ghi nhận trong giai đoạn có tỷ lệ trúng thầu 100% lại nằm ở mức "tượng trưng", chỉ vài trăm triệu mỗi năm. Lợi nhuận mỏng, thuế TNDN của Xây dựng Giao thông Long Thành đóng hàng năm cũng chỉ nhỏ giọt vài chục triệu đồng.

Nhà thầu “quen mặt” với những gói thầu trăm tỷ có tỷ lệ tiết kiệm "siêu thấp" của Hà Nội

Qua tìm hiểu của báo Nhà báo và Công luận, CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành từng tham gia 66 gói thầu, trong đó trúng 63 gói và trượt 3 gói. Từ khi tham gia đấu thầu cho tới nay, công ty này đã đấu với 37 nhà thầu khác trong 19 gói thầu và thắng tới 16 gói.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2022-2023, CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành có tỷ lệ trúng thầu là 100%, với tổng giá trị trúng thầu đạt mức nghìn tỷ. Đáng chú ý, phần lớn những gói thầu có giá trị cao đó đều nằm trên địa bàn Hà Nội và có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp khi so sánh với tỷ lệ tiết kiệm trung bình trên cả nước, trong cùng giai đoạn.

Đơn cử vào ngày 5/5/2022, ông Nguyễn Duy Khánh – Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây đã ký quyết định phê duyệt cho liên danh của CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành trúng gói thầu 07 thuộc Dự án “Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 413 đoạn từ Km0+00 đến Km5+900” có giá dự toán hơn 283,278 tỷ đồng. Giá trúng thầu của liên danh này là 281,314 tỷ đồng, tiết kiệm 1,964 tỷ đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,69%.

Tiếp đó đến ngày 3/10/2022, ông Nguyễn Anh – Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức đã phê duyệt cho liên danh của CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành trúng gói thầu có giá dự toán lên tới hơn 439,065 tỷ đồng, thuộc Dự án “Đường liên khu vực 6 (đoạn từ liên khu vực 1 đến đường vành đai 3.5). Giá trúng thầu của liên danh này là 437,103 tỷ đồng, tiết kiệm được 1,962 tỷ đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,44%.

xay dung giao thong long thanh kiem hang tram ty moi nam tu cac goi thau co ty le tiet kiem thap dong thue 5 nam khong bang tien thu mot ngay hinh 1

Liên danh của CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành cũng trúng gói thầu hơn 400 tỷ thuộc Dự án “Đường liên khu vực 6” của huyện Hoài Đức

Bài liên quan

Trúng nhiều gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Long Thành vẫn 'quen mặt' với nhiều gói thầu trăm tỷ của Hà Nội

Đặc biệt trong tháng 12/2022, CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành còn trúng liên tục 2 gói thầu lớn trong vai trò độc lập. Đầu tiên là vào ngày 22/12/2022, công ty này được ông Nguyễn Quang Khải – Giám đốc BQLDA ĐTXD huyện Phú Xuyên phê duyệt lựa chọn là nhà thầu của gói thầu 08 thuộc công trình “Đường giao thông liên xã Văn Hoàng – Hoàng Long – Tri Trung – Phú Túc”, có giá dự toán 129,711 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 129,209 tỷ đồng, tiết kiệm được 502 triệu đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,38%.

Tiếp đó vào ngày 26/12/2022, ông Lê Văn Bình – Phó Giám đốc BQLDA ĐTXD công trình dân dụng TP Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt cho CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành trúng gói thầu thi công xây dựng số 10 của Dự án “Xây dựng tuyến đường số 8 và một số tuyến đường kết nối khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm” có giá dự toán hơn 144,504 tỷ đồng. Giá trúng thầu là 144,004 tỷ đồng, tiết kiệm 500 triệu đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,34%.

Bước sang năm 2023, mặc dù số lượng gói thầu mà CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành trúng không nhiều bằng năm trước, nhưng trong đó có nhiều gói thầu lớn có giá trên dưới 500 tỷ đồng.

Cụ thể vào ngày 31/7/2023, ông Nguyễn Anh Đức – Phó Giám đốc BQLDA ĐTXD Công trình giao thông TP Hà Nội đã ký quyết định phê duyệt cho liên danh của CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành trúng gói thầu “khủng” có giá dự toán lên tới hơn 697,413 tỷ đồng. Đây là gói thầu số 04/QL6-XL thuộc Dự án “Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La – Xuân Mai”. Giá trúng thầu của liên danh này là hơn 695,285 tỷ đồng, tiết kiệm được 2,128 tỷ đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

xay dung giao thong long thanh kiem hang tram ty moi nam tu cac goi thau co ty le tiet kiem thap dong thue 5 nam khong bang tien thu mot ngay hinh 2

Liên danh của CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành trúng nhiều gói thầu lớn trên dưới 500 tỷ vào năm 2023

Đến ngày 27/9/2023, ông Đỗ Việt Hưng – Phó Giám đốc BQLDA ĐTXD Công trình dân dụng TP Hà Nội phê duyệt liên danh của công ty này trúng gói thầu số 31, thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình”. Giá dự toán của gói thầu này là hơn 520,009 tỷ đồng. Giá trúng thầu của liên danh CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành là hơn 518,009 tỷ đồng, tiết kiệm được 2 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,38%. 

Cuối cùng vào ngày 27/12/2023, ông Phùng Đình Quý – Giám đốc BQLDA ĐTXD huyện Mê Linh đã phê duyệt cho liên danh của CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành trúng gói thầu số 14 thuộc Dự án “Xây dựng tuyến đường Tiền Phong – Tự Lập” có giá dự toán hơn 448,773 tỷ đồng. Giá trúng thầu của liên danh này là hơn 447,133 tỷ đồng, tiết kiệm được 1,64 tỷ đồng cho ngân sách, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 0,36%.

Trúng thầu hàng trăm tỷ, lợi nhuận mỗi năm chỉ vài trăm triệu, đóng thuế chỉ vài chục triệu

Theo tìm hiểu của báo Nhà báo và Công luận CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành thành lập tháng 4/2004, người đại diện pháp luật là Dương Hoàng Việt. Đến cuối năm 2023, vốn điều lệ của doanh nghiệp ở mức xấp xỉ 150 tỷ đồng.

Cùng với việc liên tục trúng nhiều gói thầu lớn với tỷ lệ tiết kiệm thấp, có tổng giá trị lên tới hàng nghìn tỷ trong giai đoạn 2022-2023 như đã nói trên, CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành cũng ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ về quy mô. Cụ thể, vốn chủ sở hữu của công ty này đã tăng từ dưới 100 tỷ cuối 2021 lên trên 151 tỷ đồng vào cuối 2023. Tổng tài sản cũng tăng vọt lên 974 tỷ đồng, gần gấp đôi thời điểm cuối năm 2019.

Tài sản chủ yếu được tài trợ bằng nguồn vốn nợ. Tổng nợ phải trả cũng liên tục tăng mạnh, lên đến hơn 823 tỷ đồng vào cuối năm 2023, gấp 5,4 lần vốn chủ sở hữu. Những năm qua, CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành sử dụng đòn bẩy tài chính cao, tỷ lệ này thường xuyên duy trì ở quanh mức 4-6 lần.

xay dung giao thong long thanh kiem hang tram ty moi nam tu cac goi thau co ty le tiet kiem thap dong thue 5 nam khong bang tien thu mot ngay hinh 3

Đáng chú ý, dù quy mô mở rộng nhưng kết quả kinh doanh của CTCP Xây dựng Giao thông Long Thành lại “dậm chân tại chỗ”. Doanh thu của doanh nghiệp này 5 năm qua chỉ dao động trong khoảng 380-390 tỷ đồng, với mức tăng gần như không đáng kể. Lợi nhuận chỉ mang tính tượng trưng với lãi ròng vài trăm triệu mỗi năm.

Năm 2023 ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất trong nhiều năm nhưng lợi nhuận chỉ chưa đến 1 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu đạt gần 393 tỷ đồng tương đương biên lãi ròng vỏn vẹn 0,25% tức là 400 đồng doanh thu mới thu về 1 đồng lãi. Lợi nhuận mỏng, thuế TNDN của CT CP Xây dựng Giao thông Long Thành đóng hàng năm cũng chỉ nhỏ giọt vài chục triệu đồng.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: