Xây dựng và phát triển sản phẩm mới để kích cầu du lịch tại Quảng Trị

(CLO) Cùng với cả nước, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại Quảng Trị đã nỗ lực vượt khó, tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch mới nhằm thu hút khách du lịch trở lại địa phương.

Để kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch trong tình hình mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch bằng nhiều hình thức thông qua phương tiện thông tin đại chúng, các trang fanpage và group mạng xã hội facebook “Visit Quang Tri”, “Checkin Quảng Trị”; các hội chợ, hội thảo...

Tổ chức nhiều đoàn tham gia xúc tiến, quảng bá tại các hội chợ du lịch quốc tế tổ chức tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tham gia nhiều hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch 5 địa phương Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế - Quảng Trị - Quảng Bình. Liên kết hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Savannakhet, Salavan (Lào), hợp tác giữa 3 tỉnh 3 nước Quảng Trị (Việt Nam) - Savannakhet (Lào) - Mukdahan (Thái Lan)...

xay dung va phat trien san pham moi de kich cau du lich tai quang tri hinh 1

Cổng vào thành cổ Quảng Trị, hàng năm đón hàng nghìn lượt du khách

xay dung va phat trien san pham moi de kich cau du lich tai quang tri hinh 2

Thành cổ Quảng Trị – Nghĩa trang không nấm mồ nhưng từ tấc đất ở đây đều thẫm đẫm xương máu của các chiến sĩ. Nơi đây mỗi năm thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

xay dung va phat trien san pham moi de kich cau du lich tai quang tri hinh 3

Lễ hội thả hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn thu hút được đông đảo du khách

Thông qua hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch thời gian qua đã thu hút nhiều doanh nghiệp đến khảo sát và xây dựng kế hoạch đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 53 dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ du lịch còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 21.705 tỉ đồng đã được phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/giao đất. Trong đó, có 20 dự án thực hiện ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế và 32 dự án thực hiện trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Điểm nhấn trong năm qua là Sở VHTTDL cùng với các đơn vị, địa phương đã tích cực nghiên cứu xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch mới. Sở đã tổ chức chương trình thí điểm thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ vào ban đêm, tham quan tuyến phố đi bộ tại thị xã Quảng Trị.

Phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức các tour du lịch caravan: “Khám phá miền Tây Quảng Trị”; “Biển gọi” để kích cầu du lịch biển. Tổ chức chương trình Famtrip khám phá sản phẩm du lịch đêm và hội thảo với chủ đề “Bí ẩn miền đất thiêng”.

Chương trình đã đem lại nhiều điều mới lạ và hấp dẫn cho khách du lịch trên cả nước, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên toàn quốc có thể kết nối để làm phong phú và gia tăng tính hấp dẫn trong các chương trình tour tuyến khi hành trình đến với các sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh trong việc phát triển các sản phẩm du lịch mới, thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở VHTTDL, Hiệp hội Du lịch và các đơn vị liên quan tập trung nghiên cứu, phát triển các hoạt động du lịch hậu COVID - 19 như: du lịch ra đảo Cồn Cỏ, du lịch cộng đồng giếng cổ Gio An, du lịch sinh thái miền Tây Quảng Trị... mang lại những kết quả ban đầu đáng ghi nhận.

Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Trị Nguyễn Đức Tân cho biết: “Thành công lớn nhất của hoạt động xúc tiến du lịch trong năm qua là các ngành, đơn vị, chính quyền địa phương đồng hành phối kết hợp để định hình lại các sản pẩm du lịch trên địa bàn. Từ đó xây dựng những chương trình, kế hoạch hợp tác chung để cộng đồng, hợp lực đưa du lịch Quảng Trị thực sự cất cánh trong thời gian tới”.

Hoạt động lữ hành cơ bản được phục hồi và tăng trưởng mạnh trở lại. Quảng Trị hiện có 7 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế và 15 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa.

xay dung va phat trien san pham moi de kich cau du lich tai quang tri hinh 4

Cửa Tùng là nơi mọi du khách đều muốn một lần được đặt chân đến

Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Lữ hành Việt Hà - Quảng Trị Nguyễn Văn Hà cho biết: “Năm 2022, chúng tôi đã tiến hành làm mới các sản phẩm du lịch, chủ động liên kết với các đối tác để cung ứng các sản phẩm du lịch, đưa ra các gói kích cầu khuyến mãi để thu hút khách du lịch đến với Quảng Trị. Đặc biệt đơn vị đã tham gia một số chuỗi hoạt động như chương trình caravan miền Tây Quảng Trị, đồng hành với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức chương trình caravan “Biển gọi”, chương trình Famtrip trải nghiệm “Hùng thiêng đất lửa” và Hội thảo “Bí ẩn miền đất thiêng”, tạo hiệu ứng lan tỏa quảng bá sản phẩm du lịch tâm linh thu hút du khách đến với Quảng Trị”.

Với những nỗ lực kích cầu du lịch sau ảnh hưởng nặng nề của COVID -19 kéo dài, năm 2022, hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã khôi phục được đà tăng trưởng, có nhiều khởi sắc.

Tổng doanh thu du lịch xã hội ước đạt 1.475 tỉ đồng, tăng 391,2% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 252,1% so với kế hoạch đầu năm, trong đó doanh thu chuyên ngành ước đạt 590 tỉ đồng.

Hiện nay, Sở VHTTDL triển khai xây dựng Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch để từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về du lịch, tăng cường kết nối với doanh nghiệp và khách du lịch, hướng đến xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh trên địa bàn tỉnh.

Xem thêm

Ẩm thực đường phố Bangkok trước nguy cơ mai một

Ẩm thực đường phố Bangkok trước nguy cơ mai một

(CLO) Ẩm thực đường phố từ lâu là nét đặc trưng của Bangkok (Thái Lan), thu hút cả người dân địa phương lẫn du khách. Những quầy hàng ven đường, bếp than đỏ lửa biến vỉa hè và đại lộ thành không gian ẩm thực suốt ngày đêm.
Chợ Đông Tác: Nơi săn đồ si độc lạ giữa phố thị Hà Nội

Chợ Đông Tác: Nơi săn đồ si độc lạ giữa phố thị Hà Nội

(CLO) Chợ Đông Tác tọa lạc dưới chân khu tập thể Khương Thượng (phường Kim Liên, TP Hà Nội) từ lâu đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những tay chơi đồ si sành sỏi. Với  hàng chục gian hàng khác nhau, khu chợ không chỉ thu hút người mua trong nước mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo cho du khách nước ngoài.
Du lịch Việt Nam cần lời giải đồng bộ để khẳng định thương hiệu quốc gia

Du lịch Việt Nam cần lời giải đồng bộ để khẳng định thương hiệu quốc gia

(CLO) Sau giai đoạn dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đang phục hồi ấn tượng, từng bước lấy lại đà tăng trưởng và cải thiện vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế. Tuy nhiên, để đi xa hơn từ một điểm đến giàu tiềm năng trở thành thương hiệu du lịch mạnh, có sức cạnh tranh bền vững thì bài toán về bản sắc, sản phẩm, nguồn lực và nhân lực vẫn cần lời giải đồng bộ.
Quảng Ninh đón 600.000 lượt khách trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Quảng Ninh đón 600.000 lượt khách trong 2 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Theo thông tin từ Sở VHTT&DL Quảng Ninh, trong hai ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh đã đón khoảng 600.000 lượt khách, trong đó khách nội địa đạt khoảng 583.800 lượt, khách quốc tế đạt khoảng 16.200 lượt; khách lưu trú ước đạt 250.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.860 tỷ đồng.
Biển người đổ về Regal Legend trong dịp lễ 30/4 – Bảo chứng vàng cho một "đô thị điểm đến" toàn cầu

Biển người đổ về Regal Legend trong dịp lễ 30/4 – Bảo chứng vàng cho một "đô thị điểm đến" toàn cầu

Tối 30/4, gần 30.000 lượt khách đã đổ về khu đô thị biển Regal Legend, biến bán đảo Bảo Ninh thành tâm điểm rực rỡ nhất miền Trung trong ngày đại lễ. Con số ấn tượng này không chỉ minh chứng cho sức hút kỷ lục của siêu show nhạc nước “Tam khúc biển khơi” cùng màn pháo hoa mãn nhãn, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho tầm nhìn chiến lược của Regal Group: Kiến tạo một "đô thị điểm đến" đa năng, vươn tầm toàn cầu.
Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam hút khách dịp 30/4–1/5

Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam hút khách dịp 30/4–1/5

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, nhiều gia đình tại Thủ đô lựa chọn tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thay vì đi du lịch xa, góp phần lan tỏa giá trị giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng.
10 điểm đến ở Hà Nội không thể bỏ lỡ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

10 điểm đến ở Hà Nội không thể bỏ lỡ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 4 ngày là thời điểm lý tưởng để người dân và du khách khám phá Hà Nội – điểm đến hội tụ di sản nghìn năm, không gian văn hóa đặc sắc và nhiều hoạt động giải trí hấp dẫn. Dưới đây là 10 gợi ý nổi bật cho hành trình trải nghiệm Thủ đô dịp này.
Du Lịch Lào Cai dịp 30/4 : Đi đâu, chơi gì?

Du Lịch Lào Cai dịp 30/4 : Đi đâu, chơi gì?

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Lào Cai có nhiều lựa chọn cho du khách, từ Lễ hội Hoa hồng ở Sa Pa, dù lượn mùa nước đổ tại Tú Lệ, leo ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải đến các hoạt động thể thao dưới nước trên hồ Thác Bà.
Cỡ chữ bài viết: