Xe tải xăng dầu sắp bị cấm bán ở châu Âu, xe tải điện sẽ lên ngôi

(CLO) Ngày 13/5, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã phê duyệt lần cuối về luật cắt giảm lượng khí thải CO2 từ xe tải. Luật này sẽ yêu cầu hầu hết xe hạng nặng mới được bán ở EU từ năm 2040 phải không có khí thải, tức không được sử dụng xăng dầu.

Theo luật này, các phương tiện hạng nặng mới sẽ phải cắt giảm 90% lượng khí thải CO2 vào năm 2040. Do đó, để bù đắp cho doanh số của các loại xe phát thải CO2 vào năm 2040, các nhà sản xuất sẽ phải bán một lượng lớn xe tải hoàn toàn không có CO2 - bao gồm cả xe điện và xe chạy bằng nhiên liệu hydro.

Các nhà sản xuất xe tải cũng sẽ phải giảm 45% lượng khí thải CO2 của xe vào năm 2030, thay thế mục tiêu 30% hiện tại, và 65% vào năm 2035. Từ năm 2030, 90% xe buýt đô thị ở EU được yêu cầu không có khí thải, đến năm 2035 tăng lên 100%.

Tập đoàn ô tô châu Âu ACEA đã mô tả chính sách của EU là tham vọng nhất thế giới và cho biết các mục tiêu sẽ chỉ đạt được nếu có các chính phủ phù hợp, chẳng hạn như triển khai nhanh chóng 50.000 điểm sạc điện công cộng phù hợp với xe tải vào năm 2030.

Chính sách CO2 dành cho xe tải của EU hiện đã giành được sự chấp thuận của các nước EU và Nghị viện EU, nghĩa là nó có thể được chuyển thành luật, bất chấp những khiếu nại gần đây từ Đức và các nhà lập pháp EU trung hữu - những người muốn có chính sách cho phép bán nhiều xe tải động cơ đốt hơn sau năm 2040 nếu chúng chạy bằng nhiên liệu trung tính CO2. 

Để giành được sự ủng hộ của Đức, các nước EU vào tháng trước đã bổ sung phần mở đầu cho luật, trong đó cho biết Ủy ban châu Âu sẽ xem xét phát triển các quy tắc trong tương lai để tính các xe tải chạy bằng nhiên liệu trung hòa CO2 vào mục tiêu.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm 13/5, chỉ có Ý, Ba Lan và Slovakia phản đối chính sách này, trong khi Cộng hòa Czech bỏ phiếu trắng, theo một quan chức EU cho biết.

Các phương tiện hạng nặng tạo ra 25% lượng khí thải vận tải đường bộ ở châu Âu. Hầu hết xe tải ở châu Âu hiện đang chạy bằng động cơ diesel, tạo ra khí thải nhà kính và các chất gây ô nhiễm không khí có liên quan đến ung thư phổi và các bệnh về đường hô hấp.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: