Xe tăng Israel bắn vào nhà thờ Công giáo ở Gaza, nhiều người thương vong

(CLO) Một vụ pháo kích từ xe tăng Israel đã trúng Nhà thờ Thánh Gia, nhà thờ Công giáo duy nhất ở Dải Gaza, nơi hàng trăm người tị nạn đang trú ẩn, khiến ba người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, sáng 17/7, một quả đạn pháo từ xe tăng Israel đã bắn trúng Nhà thờ Thánh Gia, cướp đi sinh mạng của ba người và làm 10 người khác bị thương, trong đó có cha xứ Gabriel Romanelli. Nhà thờ này hiện là nơi trú ẩn của khoảng 600 người, chủ yếu là trẻ em và những người yếu thế cần hỗ trợ đặc biệt.

Shadi Abu Daoud, một người tị nạn và là con trai của một nạn nhân 70 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công, đau đớn kể: “Xe tăng Israel đã nhắm mục tiêu vào chúng tôi và bắn trúng nhà thờ”. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza đã xác nhận số thương vong trong sự việc.

Screenshot 2025-07-18 at 10.46.15
Hình ảnh nhà thờ trước và sau vụ việc. Ảnh chụp màn hình.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố cuộc điều tra sơ bộ cho thấy một mảnh đạn pháo đã “vô tình” văng trúng khu vực nhà thờ. IDF khẳng định họ đã nỗ lực tối đa để tránh gây thương vong cho dân thường và các cơ sở tôn giáo. Tuy nhiên, Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem bày tỏ sự nghi ngờ về lời giải thích này.

Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Latin Jerusalem, nhấn mạnh: “Điều chúng tôi chắc chắn là xe tăng Israel đã bắn thẳng vào nhà thờ. IDF cho biết đã khai hỏa nhầm, song chúng tôi không chắc điều đó có đúng không”.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận một “viên đạn lạc” đã trúng nhà thờ và bày tỏ “rất lấy làm tiếc” về sự việc. Tuyên bố nhấn mạnh: “Mỗi sinh mạng vô tội mất đi đều là một thảm kịch”.

Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước thảm kịch tại Nhà thờ Thánh Gia. Ông nhắc lại rằng cố Giáo hoàng Francis, người thường xuyên liên lạc với nhà thờ này trong thời kỳ xung đột tại Gaza bùng phát, cũng từng kêu gọi hòa bình cho khu vực.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Netanyahu ngay sau sự việc. Bà Leavitt tiết lộ: “Thủ tướng Israel nói với Tổng thống Trump rằng việc nhà thờ bị bắn trúng là sai lầm của Israel”. Bà cũng cho biết ông Trump “phản ứng không tích cực” khi được thông báo về vụ việc.

Nhiều lãnh đạo quốc tế, bao gồm từ Ý và Pháp, đã lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động “không thể chấp nhận được”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: