Xe tăng Israel tiến sâu vào Rafah, giao tranh dữ dội trên khắp Gaza

(CLO) Xe tăng của Israel được hỗ trợ bởi máy bay chiến đấu và máy bay không người lái đã tiến sâu hơn vào phần phía tây của thành phố Rafah vào thứ Tư (19/6). Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra trên khắp các nơi khác ở Dải Gaza.

Người dân cho biết xe tăng đã di chuyển vào 5 khu vực ở Rafah sau nửa đêm. Họ cho biết, đạn pháo và tiếng súng dữ dội đã tấn công lều của các gia đình phải di dời ở khu vực Al-Mawasi, xa hơn về phía tây của vùng đất ven biển này.

Theo các nguồn tin y tế, thêm hàng chục người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở phía nam Dải Gaza. Người dân bị tấn công khi đang chờ đoàn xe tải viện trợ chở hàng hóa đi qua cửa khẩu Kerem Shalom, phía đông bắc Rafah.

Các lực lượng Israel đã tàn phá phần lớn Gaza và chiếm giữ phần lớn lãnh thổ Palestine nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà Israel đã nêu là xóa sổ Hamas và giải phóng các con tin Israel.

Người dân cho biết lực lượng quân đội Israel đã cho nổ tung một số ngôi nhà ở phía tây Rafah, nơi hàng triệu người sơ tán Palestine từng trú ẩn trước khi lại phải di dời về phía bắc Gaza sau khi Israel tấn công vào thành phố này.

Một số số liệu của Liên hợp quốc và Palestine đưa ra con số còn lại Rafah ở mức dưới 100.000 người. Một người dân Rafah cho biết: “Một đêm kinh hoàng khác ở Rafah. Họ nổ súng từ máy bay, máy bay không người lái và xe tăng ở các khu vực…”.

Đại tá Liron Batito, người đứng đầu Lữ đoàn Givati, nói với Đài phát thanh quân đội Israel: "Các tiểu đoàn Hamas ở đó vẫn chưa bị thiệt hại nhiều và chúng tôi cần phải giải giáp chúng hoàn toàn. Chúng tôi ước tính sẽ mất ít nhất một tháng, với cường độ như thế này".

Quân đội Israel vẫn kiểm soát biên giới giữa Rafah và Ai Cập. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cửa khẩu Rafah, cửa khẩu duy nhất cho phần lớn người dân Gaza với thế giới bên ngoài, đã bị phá hủy, các tòa nhà bị đốt cháy và xe tăng cắm cờ Israel bố trí ở đó.

Xa hơn về phía bắc, Israel đã phái một đoàn xe tăng quay trở lại khu vực Zeitoun ở Thành phố Gaza, và người dân cho biết có hỏa lực mạnh từ xe tăng và máy bay chiến đấu cũng như âm thanh của các cuộc đấu súng với các chiến binh Hamas.

Các cánh vũ trang của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo cho biết các chiến binh của họ đã chiến đấu với lực lượng Israel bằng tên lửa chống tăng và súng cối, đồng thời ở một số khu vực đã cho nổ các thiết bị nổ được cài sẵn nhằm vào các đơn vị quân đội đối phương.

Sau khoảng 8 tháng diễn ra, chiến sự ở Gaza vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại khi những nỗ lực của các nhà hòa giải quốc tế đã không thuyết phục được Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn.

Bùi Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: