Xem các 'võ sĩ' robot của Trung Quốc tranh tài trước thềm giải kickboxing đầu tiên
(CLO) Thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) sẽ đăng cai giải robot kickboxing (quyền cước) đầu tiên trên thế giới vào tháng 12 năm nay, sau khi trận quyền anh robot đầu tiên đã vừa diễn ra ở Hàng Châu.
Giải đấu có tên “Mecha King” do công ty công nghệ EngineAI tổ chức. Mục tiêu của giải đấu là đẩy lùi giới hạn hiện tại của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và robot thông qua những trận chiến có tính cạnh tranh cao, vừa mãn nhãn vừa giàu tính kỹ thuật.
Trước đó vào ngày 25/5, một giải đấu quyền anh (boxing) mang tính thử nghiệm dành cho robot hình người đã diễn ra tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Sự kiện do China Media Group đưa tin và được phát sóng trên kênh CCTV này bao gồm các trận đấu trình diễn và thi đấu thực chiến.
Trong sự kiện diễn ra ngày 25/5, bốn chú robot hình người Unitree G1 - mỗi con cao 1,3 mét, nặng 35 kg - đã lao vào sàn đấu kickboxing, tung ra những cú đấm, cú đá và cả động tác kip-up (nhào lộn đứng dậy) y như những võ sĩ tổng hợp MMA thực thụ.
Trận đấu diễn ra trong ba hiệp, mỗi hiệp hai phút, được điều khiển từ xa và qua lệnh giọng nói bởi người điều khiển bên ngoài. Robot nào bị đánh ngã mà không thể bật dậy sau 8 giây thì thua cuộc, y như luật boxing thật.
Wang Peng, chuyên gia tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Bắc Kinh, gọi loạt sự kiện này là “bước chuyển hóa robot từ phòng lab sang thế giới thực”.
Thâm Quyến, nơi sẽ đăng cai giải đấu chính thức vào tháng 12, không phải ngẫu nhiên được chọn. Thành phố này là trung tâm của ngành robot Trung Quốc với hàng trăm công ty công nghệ, trong đó có EngineAI.
Trong khi đó, Hàng Châu - quê nhà của startup Unitree Robotics - cũng đang nổi lên như một đại bản doanh mới cho các “võ sĩ” robot hình người.
Theo chính quyền Chiết Giang, ngành công nghiệp robot tại Hàng Châu hiện đã đạt giá trị sản lượng 15 tỷ nhân dân tệ. Còn ở Quảng Đông, cứ ba robot công nghiệp ở Trung Quốc thì có một con được sản xuất tại đây.
Ở giải robot kickboxing vào tháng 12 tới, EngineAI sẽ cung cấp nhiều mẫu robot và mở mã nguồn để các đội tham gia có thể tùy biến, huấn luyện và tối ưu theo chiến lược riêng.
.png)
Đồng sáng lập Yao Aiwen cho biết giải đấu không chỉ là một màn trình diễn công nghệ mà còn là phép thử thực tế cho năng lực nhận thức, ra quyết định và hành động của robot.