Trung Quốc đang sản xuất hàng loạt robot hình người, giá chỉ bằng ô tô phổ thông

(CLO) Ngành sản xuất robot hình người của Trung Quốc bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce.

Sáu trong số 11 nhà sản xuất robot hình người nội địa, vốn đã khởi động kế hoạch sản xuất từ năm 2024, đặt mục tiêu chế tạo hơn 1.000 robot trong năm 2025.

Các công ty dẫn đầu bao gồm Unitree Robotics, AgiBot, Galbot, Engine AI và Leju Robotics. Trong đó, Unitree Robotics, nổi tiếng với mẫu robot G1 giá phải chăng 99.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 350 triệu đồng), tức có mức giá chỉ ngang một chiếc ô tô phổ thông.

Trong khi đó AgiBot, với kế hoạch sản xuất 3.000 đến 5.000 robot, cũng được xem là tiên phong trong làn sóng này.

Two humanoid robot models from Unitree Robotics are expected to go on mass production this year. Photo: Xinhua
Hai mô hình robot hình người của Unitree Robotics dự kiến ​​sẽ được sản xuất hàng loạt trong năm nay. Ảnh: Xinhua

Sự phát triển này không chỉ phản ánh sức cạnh tranh ngày càng cao trong ngành robot Trung Quốc mà còn được thúc đẩy bởi cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) và chiến lược tự chủ công nghệ của nước này.

Báo cáo của TrendForce cho biết chuỗi cung ứng robot của Trung Quốc sẽ hưởng lợi từ nhu cầu toàn cầu, bao gồm kế hoạch sản xuất hàng nghìn robot Optimus của CEO Tesla Elon Musk trong năm nay. Tuy nhiên, các công ty Mỹ như Tesla phụ thuộc nhiều vào linh kiện từ nhà cung cấp Trung Quốc, khiến kế hoạch sản xuất của họ dễ bị ảnh hưởng bởi các rào cản thuế quan.

Cuộc đua bán-marathon cho robot hình người vừa diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Video: X/CGTNSportsScene

Sự chuyển đổi sang sản xuất hàng loạt đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tham vọng của Trung Quốc nhằm dẫn đầu ngành robot hình người, vốn được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin nước này xác định là “mặt trận mới trong cạnh tranh công nghệ” từ năm 2023. Với giá thành cạnh tranh và tiến bộ trong AI, các công ty như Unitree và AgiBot đang tạo áp lực lớn lên các đối thủ quốc tế.

Ngành robot hình người của Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ từ chính phủ và đầu tư tư nhân. Năm 2023, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đặt mục tiêu đạt sản xuất hàng loạt và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn vào năm 2025, xem đây là chiến lược then chốt để cạnh tranh với Mỹ trong cuộc đua công nghệ.

Theo Goldman Sachs, thị trường robot hình người toàn cầu có thể đạt 38 tỷ USD vào năm 2035, và Trung Quốc, với 56% công ty chuỗi cung ứng robot, đang định vị mình để dẫn đầu. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc vẫn đối mặt thách thức về công nghệ cốt lõi, như phần mềm và chip AI, nơi Mỹ vẫn chiếm ưu thế. Việc Mỹ áp đặt hạn chế công nghệ có thể làm phức tạp chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng đến cả hai bên.

(theo SCMP, CGTN)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: