Xu hướng giới trẻ Trung Quốc đón Tết trên không gian số

(CLO) Một bộ phận giới trẻ Trung Quốc đang đưa các nghi lễ truyền thống dịp Tết lên môi trường số, hình thành xu hướng được gọi là “Tết Nguyên đán điện tử”.

Thay vì trực tiếp đến chùa cầu may như thông lệ, nhiều người trẻ lựa chọn hình thức “thờ cúng trên mạng”. Các buổi livestream với khói hương, đèn lồng và tượng Phật thu hút đông đảo người xem tìm kiếm cảm giác thanh tịnh. Một số ứng dụng mô phỏng “gõ mõ điện tử” với chế độ chạm tự động hoặc thủ công nhằm giúp người dùng thư giãn và giảm căng thẳng.

Nhiều nền tảng còn quảng bá dịch vụ “dâng hương và thờ Phật online”, giới thiệu đây là lựa chọn trang nghiêm, thân thiện môi trường và giúp người dùng tránh việc di chuyển.

Mức phí phổ biến là 5,9 nhân dân tệ (khoảng 22.000 đồng) cho một nén hương và 9,9 nhân dân tệ (khoảng 37 nghìn đồng) để thắp đèn cầu phúc. Theo một nền tảng, dịch vụ này đã thu hút 891.500 người dùng, với 1,23 triệu dải ruy băng cầu nguyện được buộc lên cây ước nguyện ảo và 539.800 ngọn đèn hòa bình được thắp sáng trong không gian số.

Hình nền và ảnh màn hình chờ điện thoại mang không khí lễ hội đã giúp đưa không khí Tết Nguyên đán vào kỷ nguyên kỹ thuật số. Ảnh: Baidu
Hình nền điện thoại mang giúp đưa không khí Tết Nguyên đán vào kỷ nguyên kỹ thuật số. Ảnh: Baidu

Song song với các nghi lễ kỹ thuật số, AI cũng trở thành điểm tựa tinh thần cho một bộ phận người trẻ sống tại các đô thị lớn. Áp lực về hôn nhân, thu nhập và sự nghiệp trong dịp lễ, thường được gọi là “nỗi sợ xã hội dịp năm mới”, khiến nhiều người chọn ở lại thành phố thay vì về quê.

Su Ran, một cô gái đón Tết một mình tại Bắc Kinh, cho biết cô tìm thấy sự an ủi từ nhân vật hoạt hình AI trên điện thoại thay vì từ các cuộc gọi gia đình. Theo cô, sự hiện diện của nhân vật đó giúp giảm bớt cảm giác lo lắng và cô đơn trong căn hộ thuê lạnh lẽo.

Trong lĩnh vực tiêu dùng, xu hướng quà Tết cũng thay đổi. Thay vì tích trữ thực phẩm và quà truyền thống, nhiều người trẻ lựa chọn sản phẩm kỹ thuật số như thẻ thành viên nghe nhạc, xem video, hình nền điện thoại, giao diện trò chơi hoặc phong bao lì xì trực tuyến.

Một người trẻ sinh năm 2002 họ Dương cho rằng, quà tặng kỹ thuật số mang tính sáng tạo và dễ đáp ứng sở thích cá nhân hơn so với quà vật chất, vốn khó đoán nhu cầu thực tế của người nhận.

Những món quà như trên đang giúp giới trẻ đón chào năm Ngựa theo cách riêng của mình. Ảnh: Baidu
Chúc mừng năm mới kỹ thuật số: Những món quà hiện đại, như những món quà ở trên, đang trở nên rất thịnh hành trong giới trẻ. Ảnh: Baidu
Những món quà hiện đại như trên ảnh đang trở nên rất thịnh hành trong giới trẻ Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Shi Yu, cựu bác sĩ tâm thần tại Trung tâm Y tế số 3 thuộc Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và là nhà tư vấn được chứng nhận, nhận định quà thực phẩm truyền thống có thể gây trùng lặp, khó bảo quản và tạo áp lực về hạn sử dụng.

Trong khi đó, quà Tết kỹ thuật số phù hợp hơn với lối sống hiện đại, giúp giảm rắc rối mua sắm trực tiếp, đồng thời tạo sự cá nhân hóa và duy trì kết nối với những người đón năm mới xa nhà.

Xu hướng “Tết Nguyên đán điện tử” cho thấy sự điều chỉnh linh hoạt của giới trẻ Trung Quốc trước nhịp sống đô thị và sự phát triển của công nghệ, khi các giá trị truyền thống được tái hiện trong không gian ảo.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: