Xử lý 2 cá thể hổ chết trong trang trại nuôi nhốt hổ ở Thanh Hóa

Ngày 11/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa xác nhận, có hai con hổ chết trong trại nuôi nhốt ở xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp xử lý hai con hổ đã chết này.

xu ly 2 ca the ho chet trong trang trai nuoi nhot ho o thanh hoa hinh 1

Các con hổ được nuôi nhốt tại trang trại của gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến có địa chỉ ở xã Xuân Tín, Thọ Xuân

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa, có một con hổ trưởng thành chết vào tháng 12/2023 và một con chết vào ngày 12/9. Mỗi con được xác định có trọng lượng khoảng 400 kg.

Hiện, nguyên nhân hổ chết đã được cơ quan chức năng kết luận. Con hổ chết vào tháng 12/2023 do bị viêm phổi; con hổ chết ngày 12/9 do bị nhiễm trùng (các con hổ cắn nhau để lại vết thương gây nhiễm trùng).

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi hổ chết, gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến (chủ trang trại nuôi hổ trái phép) đã thông báo và chủ động giao nộp về Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân để bảo quản, cấp đông chờ xử lý theo quy định.

"Riêng con hổ chết năm ngoái, hiện đã xong các thủ tục, đồng thời sẵn sàng bàn giao cho các các cơ sở nghiên cứu khoa học, bảo tàng, nhưng đến nay chưa có đơn vị nào nhận", đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết.

xu ly 2 ca the ho chet trong trang trai nuoi nhot ho o thanh hoa hinh 2

Lực lượng chức năng niêm phong tủ chứa con hổ đã chết

Trước đó, năm 2007, gia đình ông Nguyễn Mậu Chiến lên xã Na Mèo, huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa) đi mua gỗ làm nhà thì vô tình gặp một số người dân bắt được đàn hổ con từ bên Lào về nên mua lại và mang về nhà nuôi, chăm sóc.

Tại thời điểm lúc ông mua đàn hổ, có 15 con với trọng lượng khoảng 3-4 kg/con. Tiếp đó, lần lượt vào các năm 2008 có 2 con bị bệnh chết, 2010 và 2012 có thêm 2 con bị chết, đàn hổ còn lại 11 con và đến nay chỉ còn 9 con đang được chăm sóc tại đây.

xu ly 2 ca the ho chet trong trang trai nuoi nhot ho o thanh hoa hinh 3

Mỗi con được xác định có trọng lượng khoảng 400 kg

Cũng trong năm 2012, trại nuôi hổ của gia đình ông Chiến được cấp giấy chứng nhận trại nuôi với thời hạn 5 năm. Tuy nhiên, từ thời điểm hết hạn cấp phép năm 2017, đến nay đình ông Chiến không được cơ quan chức năng cấp phép trở lại.

Nhiều năm qua, do vướng các thủ tục, đàn hổ vẫn chưa được chuyển giao hoặc đưa về các trung tâm nuôi nhốt đảm bảo, khoa học. Chúng vẫn được nuôi trái phép tại cồn Tàu Voi, Xuân Tín, Thường Xuân - nơi cách khu dân cư sinh sống khoảng 1km.

xu ly 2 ca the ho chet trong trang trai nuoi nhot ho o thanh hoa hinh 4

Dù đã đưa ra nhiều hướng xử lý, nhưng vướng mắc trong việc gia đình đòi hỗ trợ kinh phí nên đến nay đàn hổ vẫn chưa được chuyển giao

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm, các đơn vị bảo tồn muốn tiếp nhận miễn phí toàn bộ số hổ trên về chăm sóc, trong khi gia đình muốn hỗ trợ 200 triệu đồng/con phí công chăm sóc thời gian qua. Do vướng mắc vấn đề này nên đến nay việc giải quyết dứt điểm số cá thể hổ trên vẫn chưa xong.

Hà Anh

Xem thêm

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Cỡ chữ bài viết: