Xử phạt người đăng tin sai sự thật về vụ việc tại Đắk Lắk

(CLO) Ông N.H.A.D khai nhận, trong lúc truy cập mạng xã hội, thấy nhiều người lan truyền thông tin về vụ việc tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk nên đã sử dụng tài khoản cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật nhằm hướng dư luận vào việc tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền địa phương.

Ngày 16/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã ra quyết định xử phạt ông N.H.A.D (sinh năm 1967, ngụ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) 7,5 triệu đồng vì vi phạm điểm d, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP). Ông D. đã đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về vụ việc một nhóm người tấn công trụ sở UBND xã tại tỉnh Đắk Lắk.

xu phat nguoi dang tin sai su that ve vu viec tai dak lak hinh 1

Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk làm việc với người đăng thông tin sai sự thật. Ảnh: TTXVN.

Cụ thể, ngày 15/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, triệu tập chủ tài khoản Facebook “Dung Dinh” là N.H.A.D  để làm việc, liên quan hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về vụ việc một nhóm người tấn công trụ sở UBND xã tại tỉnh Đắk Lắk.

Tại cơ quan Công an, ông N.H.A.D khai nhận trong lúc truy cập mạng xã hội, thấy nhiều người lan truyền thông tin về vụ việc tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk nên đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm hướng dư luận vào việc tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền địa phương.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: