Panama khiếu nại lên Liên hợp quốc, nói kênh đào không thuộc về Trung Quốc

(CLO) Panama đã chính thức khiếu nại lên Liên hợp quốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố gây lo ngại về việc tái kiểm soát Kênh đào Panama.

Trong lá thư gửi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, chính quyền Panama nhấn mạnh rằng tuyên bố của ông Trump vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, điều khoản cấm các thành viên đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ hoặc nền độc lập chính trị của quốc gia khác.

Bức thư được gửi cho các phóng viên vào ngày 21/1 kêu gọi ông Guterres chuyển vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà không yêu cầu triệu tập cuộc họp.

panama khieu nai len lien hop quoc noi kenh dao khong thuoc ve trung quoc hinh 1

Khu vực ngắm cảnh tại Trung tâm du khách Miraflores cho phép mọi người ngắm nhìn tàu thuyền đi qua các âu tàu Miraflores của Kênh đào Panama. Ảnh: Image Bank RF/GI

Trước đó trong bài phát biểu nhậm chức, ông Trump chỉ trích rằng Trung Quốc đang kiểm soát Kênh đào Panama thông qua hoạt động của các công ty liên kết với Hồng Kông và khẳng định Mỹ "sẽ lấy lại" kênh đào này, dù nó đã được bàn giao cho Panama vào cuối năm 1999.

Đáp lại, Panama thông báo sẽ kiểm toán toàn diện hoạt động của Công ty Cảng Panama, đơn vị điều hành hai cảng Balboa và Cristobal ở hai đầu kênh đào, thuộc sở hữu của Hutchison Ports – công ty con của tập đoàn CK Hutchison Holdings (Hồng Kông).

Văn phòng kiểm toán Panama cho biết mục tiêu của cuộc kiểm tra là đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận nhượng quyền, minh bạch trong báo cáo tài chính và đóng góp đầy đủ cho nhà nước.

Phía Hutchison Ports PPC khẳng định đã và sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ minh bạch với chính quyền Panama, đồng thời đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thỏa thuận. Họ nhấn mạnh rằng kết quả tài chính được kiểm toán độc lập đã được báo cáo đầy đủ hàng năm cho Panama.

Tổng thống Panama Jose Raul Mulino bác bỏ cáo buộc về sự can thiệp từ quốc gia khác và khẳng định kênh đào thuộc về Panama, được vận hành theo nguyên tắc trung lập. Ông nhấn mạnh: "Kênh đào này là và sẽ vẫn là của Panama".

Trong khi đó, Đảng Cộng hòa Mỹ tiếp tục gây áp lực về Kênh đào Panama, nơi chiếm 40% lưu lượng container của Mỹ. Tổng thống Trump không loại trừ khả năng sử dụng biện pháp quân sự để giành quyền kiểm soát.

Kể từ năm 2000, Kênh đào Panama đã đóng góp hơn 30 tỷ USD vào ngân sách quốc gia, với gần 2,5 tỷ USD trong năm tài chính gần đây nhất. Mỹ hiện là quốc gia sử dụng kênh đào nhiều nhất, tiếp theo là Trung Quốc.

Ngọc Ánh (theo AFP, Daily Star)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: